xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Charlie Hebdo khiêu khích?

LỤC SAN

Thủ lĩnh nhóm al-Qaeda trên bán đảo Ả Rập (AQAP) nhận trách nhiệm vụ tấn công tòa soạn tuần báo Charlie Hebdo

Một tuần sau khi bị tấn công khủng bố, tuần báo châm biếm Charlie Hebdo sáng 14-1 đã phát hành 3 triệu bản số báo mới ở Pháp và nhiều quốc gia khác. Số báo “cháy hàng” nhanh chóng dẫn đến quyết định in thêm khoảng 2 triệu bản để phân phối trong vòng 2 tuần tới.

Thông điệp cần thiết

Đáng chú ý là trang bìa tờ báo đăng bức tranh biếm nhà tiên tri Hồi giáo Mohammed khóc, tay cầm khẩu hiệu “Tôi là Charlie”, bên trên là dòng chữ “Tất cả đều được tha thứ”. Nhiều cơ quan truyền thông trên thế giới, như đài BBC, các báo The Guardian, The Wall Street Journal, The Washington Post… đăng lại tranh bìa trên nhưng một số không đăng (như báo The New York Times, đài CNN, đài NBC News…). Động thái này của Charlie Hebdo cũng gây ra những phản ứng khác nhau: Một số người Hồi giáo cho rằng tờ báo có quyền tự do trong khi những người khác chỉ trích đó là sự khiêu khích không cần thiết.

 

Nhiều người xếp hàng trước một ki-ốt ở Paris để mua số báo Charlie Hebdo  Ảnh: REUTERS
Nhiều người xếp hàng trước một ki-ốt ở Paris để mua số báo Charlie Hebdo Ảnh: REUTERS

 

“Người ta đăng bức tranh biếm này để gửi đến bọn khủng bố thông điệp: “Chúng tôi không bị hăm dọa đâu”. Đó là thông điệp tất cả chúng ta cần phải gửi đi bởi bạo lực không phải là câu trả lời. Tôi biết thế nhưng lẽ ra cần nhạy cảm hơn đối với cảm xúc của người Hồi giáo bởi nhiều tín đồ đạo Hồi đã tham gia cuộc tuần hành ở Paris hôm 11-1” - ông Omer El-Hamdoon, Chủ tịch Hiệp hội Hồi giáo London (Anh), nhấn mạnh. Nặng nề hơn, nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng gọi đây là hành động “ngu xuẩn”.

Tuy nhiên, ông Hussein Rashid, giáo sư tư tưởng Hồi giáo tại Trường ĐH Hofstra ở New York - Mỹ, lại có suy nghĩ khác: “Thông điệp này mang tính hòa giải, hy vọng sẽ giảm bớt sự phẫn nộ nhằm vào cộng đồng Hồi giáo ở Pháp”.

Đức lo ngại

Trong đoạn video tải trên internet hôm 14-1, một trong các thủ lĩnh của tổ chức khủng bố al-Qaeda trên bán đảo Ả Rập - Nasser al-Ansi - đã thừa nhận trách nhiệm về vụ tấn công Charlie Hebdo, đồng thời khẳng định hành động đó nhằm báo thù cho nhà tiên tri Mohammed. Hãng tin RIA Novosti ngày 14-1 đưa tin nghệ sĩ hài người Pháp Dieudonné M’bala M’bala đã bị bắt ở Paris trong khuôn khổ cuộc điều tra về việc tuyên truyền chủ nghĩa khủng bố.

Lo ngại làn sóng bài Hồi gia tăng sau các vụ tấn công ở Pháp, Tổng thống Joachim Gauck, Thủ tướng Angela Merkel cùng khoảng 10.000 công dân Đức đã tham gia cuộc mít-tinh thể hiện sự đoàn kết với người theo đạo Hồi hôm 13-1. Với tuyên bố: “Tất cả chúng ta là nước Đức”, Tổng thống Gauck muốn trấn an cộng đồng 4 triệu người theo đạo Hồi ở Đức sau khi một phong trào chống Hồi giáo tổ chức cuộc biểu tình thứ 12 với sự tham gia của 25.000 người một ngày trước đó.

Ngoài ra, báo Die Welt (Đức) hôm 13-1 dẫn tài liệu nội bộ của Cục Hình sự Liên bang Đức (BKA) cảnh báo về nguy cơ các thành phố lớn tại châu Âu bị tấn công như những gì xảy ra ở Pháp vào tuần rồi. Cùng ngày, tại sân bay Dusseldorf, cảnh sát Đức bắt giữ một kẻ tình nghi ủng hộ chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo từng bị Mỹ phát lệnh truy nã quốc tế từ năm 2011. Viện Công tố TP Rome - Ý cũng đang điều tra 10 người Hồi giáo gốc nước ngoài bị nghi có quan hệ với các phần tử thánh chiến. Trong bối cảnh đó, Nhà Trắng lên tiếng cảnh báo về tình trạng bài Do Thái tăng mạnh ở châu Âu sau vụ bắt cóc con tin tại cửa hàng của người Do Thái ở Paris, làm 4 người thiệt mạng.

 

Boko Haram - bản sao của IS?

Từ một nhóm khủng bố nhỏ ở Nigeria, Boko Haram không ngừng bành trướng để lập một “nhà nước mini”. Theo đài RT (Nga) hôm 13-1, Boko Haram hiện kiểm soát một khu vực có diện tích 52.000 km2 (tương đương Costa Rica hoặc Slovakia), trải dài từ dãy núi Mandara ở biên giới phía Đông với Cameroon đến hồ Chad ở phía Bắc và sông Yedseram ở phía Tây Nigeria. Vùng lãnh thổ này có khoảng 1,7 triệu người.

Thị trấn Baga thuộc bang Borno, Đông Bắc Nigeria, là một trong những nơi mới nhất rơi vào tay Boko Haram. Theo các nhân chứng, các tay súng nhóm này đã thảm sát ít nhất 2.000 người ở Baga. Tuy nhiên, quân đội Nigeria cho biết con số này chỉ vào khoảng 150 người. Baga là thị trấn có vị trí chiến lược bởi nó giúp các tay súng Boko Haram dễ dàng tiếp cận với quốc gia Chad láng giềng.

Giới phân tích nhận định Boko Haram có lẽ đang bắt chước những bước đi của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Sau khi IS tuyên bố thành lập đế chế Hồi giáo trên một vùng lãnh thổ rộng lớn ở cả Iraq và Syria hồi tháng 6-2014, Boko Haram cũng làm điều tương tự ở thị trấn Gwoza của Nigeria. Ông Andrew Pocock, Cao ủy Anh tại Nigeria, nói với báo Telegraph: “Có yếu tố bắt chước ở đây. Boko Haram muốn chứng tỏ cho các nhóm khác là mình đã trưởng thành và có thể kiểm soát một vùng lãnh thổ nào đó”.  

Xuân Mai

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo