xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Châu Âu mệt vì nóng, cháy rừng

Xuân Mai

Một đợt nắng nóng đang lan khắp phía Nam châu Âu, gây ra các vụ cháy rừng, làm trầm trọng thêm tình trạng hạn hán và gián đoạn hoạt động du lịch ở một số nước.

Tại Ý, cháy rừng diễn ra trên khắp miền Nam và đảo Sicily khi nhiệt độ tăng hơn 40 độ C trong tuần này. Riêng trong ngày 12-7, có khoảng 23 vụ cháy rừng được ghi nhận. Bộ trưởng Môi trường Ý Gian Luca Galletti cho biết một người đàn ông bị bắt vì tình nghi đốt phá và cảnh báo người vi phạm sẽ đối mặt án tù 15 năm. Ngoài ra, hơn 700 du khách tại khu nghỉ mát ven biển Calampiso ở phía Tây Palermo, thủ phủ Sicily, buộc phải sơ tán bằng thuyền tối 12-7 do cháy rừng. Khoảng 10 người ngạt khói và được đưa đến bệnh viện nhưng không có trường hợp bị thương nghiêm trọng nào được ghi nhận.

Châu Âu mệt vì nóng, cháy rừng - Ảnh 1.

Nhiều người trốn nắng ở quảng trường St Peter’s tại Vatican Ảnh: EPA

Đáng lo hơn, cháy rừng còn xảy ra trên sườn núi lửa Vesuvius gần TP Naples, dẫn đến nỗi lo núi lửa này có thể phun trào. Theo báo Guardian (Anh), đã xuất hiện cảnh báo hàng ngàn người, động vật và khu bảo tồn thiên nhiên quanh núi lửa có nguy cơ bị ảnh hưởng. Hai đám cháy lớn cũng được ghi nhận ở khu vực phía Bắc núi Etna, ngọn núi lửa hoạt động tích cực nhất châu Âu, tại TP Catania.

Nhiệt độ cao cộng với gió mạnh khiến các đám cháy lan rộng sau nhiều tháng lượng mưa ít hơn trung bình. Hạn hán ở các tỉnh Parma và Piacenza buộc chính phủ Ý ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm tăng hỗ trợ tài chính để đối phó cuộc khủng hoảng chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Nước Ý hôm 14-7 tiếp tục hứng chịu cái nóng oi ả khi nhiệt độ cao nhất ở thủ đô Rome và TP Florence là 36 độ C.

Tại Hy Lạp, Bộ Văn hóa đã cho đóng cửa các địa điểm khảo cổ học thu hút nhiều du khách vì thời tiết khắc nghiệt. Nhằm đối phó với nắng nóng, chính quyền TP Athens mở ra các "câu lạc bộ bạn hữu" có máy điều hòa cho người cao tuổi và sức khỏe kém. 

Tại Tây Ban Nha, nhiệt độ tại 7 tỉnh miền Nam được dự báo có lúc đạt mức hơn 44 độ C trong ngày 14-7. Theo văn phòng khí tượng học Aemet, nhiệt độ ở thị trấn Cordoba ở khu vực Andalusia dự kiến đạt 47 độ C vào giữa ngày 14-7.

Ngoài châu Âu, một số nước châu Mỹ cũng đang lao đao vì nắng nóng và cháy rừng. Tại Canada, có 202 vụ cháy rừng xảy ra ở tỉnh British Columbia tối 11-7, buộc 14.000 người sơ tán. Kể từ khi bắt đầu mùa cháy rừng vào ngày 1-4, tỉnh British Columbia đã chứng kiến 604 vụ cháy, với thiệt hại ước tính 41 triệu USD. 

Còn tại bang California - Mỹ, 4.000 người phải rời bỏ nhà cửa khi cháy rừng xảy ra gần thị trấn Oroville. Đám cháy đã phá hủy 41 ngôi nhà kể từ khi bùng phát cuối tuần qua. Riêng ở hạt Santa Barbara, một vụ cháy rừng lan rộng trên phạm vi 115 km2.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo