xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Châu Âu sững sờ trước động thái của Nga về Syria

Bằng Vy (Theo Reuters, BBC, AFP)

(NLĐO) – Nga vừa làm sững sờ các nước châu Âu khi bất ngờ trình Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc một dự thảo nghị quyết về vấn đề Syria ngày 15-12.

Trong dự thảo này, Nga lên án hành động bạo lực từ cả 2 phía, chính phủ Syria và phe đối lập. Trong đó, Moscow chê trách chính quyền Damascus đã “sử dụng vũ lực một cách không cân xứng với tình hình”, đồng thời yêu cầu chính phủ Syria chấm dứt đàn áp những người “đang thể hiện quyền tự do ngôn luận và tụ tập hòa bình”.
   
img
Một cuộc họp Hội đồng Bảo an về Syria vào tháng 9-2011. Ảnh: Reuters
 
Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vitaly Churkin cho rằng dự thảo đã “mạnh mẽ hóa một cách đáng kể tất cả các phát ngôn của Nga trước đây”.
 
Theo ông Churkin, Nga không tin rằng 2 phe tại Syria phải chịu trách nhiệm ngang bằng về tình trạng bạo lực nhưng kêu gọi các bên liên quan chung tay dập tắt bạo lực với điều kiện không kèm theo bất cứ hình thức trừng phạt nào nhắm vào Syria.
 
Tuy còn chê ngôn từ Nga sử dụng trong dự thảo quá nhẹ nhàng, các nước phương Tây vẫn tỏ ra hồ hởi và sẵn sàng thương lượng tiếp để có thể ban hành nghị quyết đầu tiên về Syria sau 9 tháng nước này chìm trong bạo lực.
 
Đại sứ Pháp tại Liên Hiệp Quốc Gerard Araud bình luận động thái của Nga là "bất thường" và phỏng đoán đó là kết quả của sức ép quốc tế.
 
Trong khi ông Araud nói dự thảo của Nga “còn phải chỉnh sửa và bổ sung nhiều” thì Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nhận định: “Mỹ không thể ủng hộ một số phần của dự thảo, nhưng rất hy vọng có thể hợp tác với Nga. Ít ra đây là lần đầu tiên Nga nhìn nhận Syria là vấn đề cần đem ra Hội đồng Bảo an”.
 
img
Người biểu tình phản đối Tổng thống Syria tại thành phố Homs ngày 13-12. Ảnh: Reuters
 
Còn Anh, một mặt thừa nhận Nga là chìa khóa giải quyết vấn đề Syria nhưng mặt khác London vẫn muốn áp đặt các biện pháp trừng phạt mới lên Damascus thông qua Liên minh châu Âu (EU).
 
Hồi tháng 10, Nga và Trung Quốc đã phủ quyết một dự thảo về Syria do phương Tây đề xuất.
 
Quân đào ngũ giết 27 lính Syria
 
Nhóm Quan sát nhân quyền Syria cho biết lính đào ngũ đã giết chết 27 lính Syria gần thành phố Deraa ở phía nam. 12 người bị giết ngay trong thành phố, 15 người còn lại thiệt mạng tại một chốt kiểm soát ở phía đông Deraa.
 
Các vụ tấn công quân chính phủ ngày càng nhiều và gây thương vong lớn gây lo ngại Syria đang rơi dần vào nội chiến. Liên Hiệp Quốc ước tính đã có hơn 5.000 thường dân thiệt mạng kể từ chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad ra lệnh trấn áp người biểu tình.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo