xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cháy hộp đêm Nga, 109 người thiệt mạng

L. Nguyễn

Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga thông báo hôm 5-12 rằng ít nhất 109 người thiệt mạng và 134 người khác bị thương trong vụ cháy tại một hộp đêm ở thành phố Perm, thuộc vùng Urals, cách Moscow khoảng 1.150 km về phía Đông, vào khoảng 1 giờ sáng cùng ngày.

Thông tin điều tra cho rằng vụ đốt pháo bông trong hộp đêm Lame Horse để mừng sinh nhật của cơ sở này là nguyên nhân vụ cháy. Đầu tiên, trần của hộp đêm bằng nhựa bắt lửa và sau đó lửa cháy lan, hủy hoại hoàn toàn một khu vực rộng 500 m² .

img
Thu dọn những thi thể bên ngoài hộp đêm bị cháy hôm 5-12. Ảnh: AP


Các chuyên gia về bom của Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) khẳng định không có dấu vết của chất nổ. Thống đốc vùng Ural Oleg Chirkunov cũng xác nhận nguyên nhân vụ cháy không phải do tấn công khủng bố. Hãng tin Reuters dẫn lời quan chức địa phương cho biết hầu hết những người bên trong hộp đêm đều gặp nạn do chỉ có một lối thoát hiểm. Ngoài con số tử vong, có 79 người bị thương nghiêm trọng và 21 người nguy kịch - phần lớn do bị phỏng và ngạt. Một số người bị thương do xô đẩy, giẫm đạp lên nhau để chen lấn ra ngoài. Trong số người chết, các nhà điều tra cho biết đến sáng 5-12 chỉ nhận dạng được 10 thi thể .


Trong khi đó, hãng tin Nga RIA dẫn lời người phát ngôn của Ủy ban Điều tra Nga Vladimir Markin cho biết chủ quán tên là Anatoly Zak và người quản lý Svetlana Yefremova đã bị bắt giữ. Họ bị câu lưu vì cáo buộc vi phạm quy định về an toàn phòng cháy gây thiệt hại nhân mạng và có khả năng lĩnh án 7 năm tù. Sau đó, các nhà điều tra đã ra lệnh truy nã thêm 4 người khác có liên quan đến vụ cháy.


Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã ra lệnh thành lập một ủy ban cấp chính phủ để xử lý tai nạn. Các quan chức Nga bao gồm Bộ trưởng Tình trạng Khẩn cấp Sergei Shoigu, Bộ trưởng Y tế Tatyana Golikova và Bộ trưởng Nội vụ Rashid Nurgaliyev đã có mặt tại thành phố Perm từ sáng sớm để điều phối các nỗ lực cứu hộ và đi thăm những người bị thương tại 7 bệnh viện địa phương. Một nhóm nạn nhân đã được máy bay chở đến Moscow cứu chữa.

Chính quyền Nga từng lên án tình trạng thiếu an toàn phòng cháy tại nhiều nơi ở Nga, gây ra những vụ cháy lớn  tại các trại mồ côi, bệnh viện và cơ sở khác. Tuy nhiên, đây là vụ cháy có mức thương vong cao nhất trong vài năm qua.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo