xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cháy xe khách, 44 người thiệt mạng

Xuân Mai (Theo BBC, Press TV)

(NLĐO) - Ít nhất 44 người thiệt mạng sau khi một chiếc xe khách cao cấp đã bốc cháy ở bang Andhra Pradesh, miền Nam Ấn Độ hôm 30-10.

Chiếc xe chở 50 hành khách đi từ thành phố Bangalore đến Hyderabad đã đâm vào dải phân cách trên đường quốc lộ tại quận Mahbubnagar.
 
img
Ít nhất 44 người thiệt mạng sau khi một chiếc xe khách bốc cháy. Ảnh: BBC

Cảnh sát cho biết bình chứa nhiên liệu trên xe bị vỡ dẫn đến đám cháy trong vụ tai nạn. Đến khi hành khách nhận thấy hơi nóng lan tỏa cũng là lúc cả người và xe chìm trong biển lửa. Tai nạn xảy ra khi hầu hết hành khách đang ngủ.
 
Phát ngôn viên địa phương đưa tin phần lớn nạn nhân thiệt mạng là trẻ em. Trong số những người may mắn thoát ra ngoài có tài xế. Cảnh sát cho hay họ đã bắt giữ được tài xế và phụ lái khi hai người này tìm cách bỏ trốn lúc tai nạn xảy ra.
 
Tai nạn giao thông rất phổ biến ở Ấn Độ và nguyên nhân thường do lái xe ẩu, đường sá xuống cấp và nạn kẹt xe.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Ấn Độ có số người người thiệt mạng vì tai nạn giao thông cao nhất thế giới - hơn 130.000 nạn nhân vào năm 2011. Hồi năm 2008, hơn 60 người đã chết trong một vụ cháy xe khách ở bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ.
 
img
Chiếc xe buýt cháy rụi. Ảnh: Press TV
 
img
Người thân nạn nhân đau lòng khi biết tin. Ảnh: BBC

Cùng ngày 30-10, một quả bom đã phát nổ tại trạm xe buýt ở thành phố Imphal, bang Manipur, khiến 2 người thiệt mạng và 5 người bị thương. Vụ nổ xảy ra cách nhà một viên chức cao cấp khoảng 1 km.
 
Trước đó, hôm 29-10, một vụ nổ khác cũng xảy ra tại khu chợ của thành phố này, khiến 5 người bị thương. Cảnh sát địa phương cho biết các nhân viên đang điều tra về 2 vụ đánh bom nói trên. Tuy nhiên việc tìm kiếm manh mối vẫn chưa có gì khả quan.
 
Ít nhất 17 nhóm ly khai đang hoạt động ở bang Manipur và thường gây ra các vụ tấn công. Họ cho rằng chính phủ Ấn Độ đã “bỏ rơi” người dân địa phương vốn thân thiết với người Myanmar và Trung Quốc hơn là phần còn lại của Ấn Độ.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo