xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Chiến hạm Mỹ lẳng lặng xả súng vào ngư dân Ấn Độ"

Đỗ Quyên (Theo India Times)

(NLĐO)- Lãnh đạo cảnh sát Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) hôm qua (19-7) bác bỏ tuyên bố của phía Mỹ rằng tàu hải quân nước này đã cảnh báo tàu cá Ấn Độ trước trước khi nổ súng làm một ngư dân Ấn thiệt mạng.

img
Tàu USNS Rappahannock
 
Một ngư dân Ấn Độ đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương hôm 16-7 khi tàu tiếp dầu USNS Rappahannock của Mỹ bắn vào một tàu cá ở vịnh Persian gần Dubai. Giới chức Mỹ khẳng định rằng chiếc tàu cá tiến tới với tốc độ cao và phớt lờ các cảnh báo từ phía tàu Mỹ.

Theo Tướng Dahi Khalfan, cảnh sát trưởng Dubai, những ngư dân Ấn Độ đã không nhận được cảnh báo từ Hải quân Mỹ.
“Các ngư dân khai với cảnh sát Dubai rằng họ không hề đưa tàu tiến về phía trước, thay vào đó là cố gắng tránh nó. Qua những kết quả điều tra của chúng tôi, tôi tin họ nói thật", ông Khalfan cho hay.

Hôm 17-7, phía Ấn Độ thúc giục UAE điều tra vụ xả súng. Cảnh sát trưởng Dubai cũng chỉ trích cách mà tàu Mỹ xử lý vụ việc, cho rằng tàu Mỹ đã di chuyển ngay vào hải phận quốc tế ngay sau khi nổ súng và Dubai xem đó là một vụ "giết người".
img
Muthu Muniraj, 28 tuổi, bị thương ở chân sau vụ xả súng. Ảnh: Reuters
 

Cùng ngày, các ngư dân Ấn Độ bị thương trong vụ việc cũng khẳng định rằng họ không hề nhận được cảnh báo nào từ phía tàu Mỹ trước khi hứng "cơn mưa đạn”!
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo