xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chiến trường ác liệt trên bộ ở Syria

Phạm Nghĩa

Các nhóm nổi dậy ở Syria đang dồn tay súng và vũ khí ra tiền tuyến để đối phó với quân đội Syria và các đồng minh đang được Nga yểm trợ bằng không kích.

Chiến trường ác liệt nằm ở các khu vực phía Tây Syria như tỉnh Hama và Latakia. Theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR), quân nổi dậy đang cố ngăn quân chính phủ giành quyền kiểm soát tuyến cao tốc Bắc - Nam nối từ Hama tới Aleppo và Idlib. Bên kia chiến tuyến, nhóm Hezbollah (Lebanon) đã tái triển khai các tay súng trở lại Syria để hỗ trợ quân chính phủ.

Các tay súng nổi dậy ở thị trấn Kafr Nabudah, tỉnh Hama - Syria Ảnh: REUTERS
Các tay súng nổi dậy ở thị trấn Kafr Nabudah, tỉnh Hama - Syria Ảnh: REUTERS

Trong tay quân nổi dậy có tên lửa chống tăng (TOW) - được cung cấp bởi các nước muốn thấy Tổng thống Bashar al-Assad ra đi, trong đó có Mỹ. Lầu Năm Góc cho biết máy bay vận tải C-17 của họ (do chiến đấu cơ hộ tống) đã thả hơn 45 tấn vũ khí nhỏ, đạn và lựu đạn xuống tỉnh Hassakeh, Đông Bắc Syria, vào đêm 12-10 để chi viện cho lực lượng nổi dậy. Giới phân tích cho rằng với việc cung cấp vũ khí, Mỹ đang tiến tới cuộc chiến toàn diện với Nga thông qua quân nổi dậy.

Đối đầu với Nga không chỉ có các nhóm nổi dậy ôn hòa. Thủ lĩnh phong trào Mặt trận Al-Nusra liên kết Al-Qaeda ở Syria vừa kêu gọi tấn công thánh chiến ở vùng Caucasus đầy bất ổn của Nga, nhắm vào dân thường và binh sĩ nước này. Ngoài ra, thủ lĩnh Abu Mohamed al-Jolani của Mặt trận Al-Nusra còn kêu gọi tấn công tộc người thiểu số Alawite của Tổng thống Assad và làng mạc ở Latakia bằng hàng trăm quả tên lửa giống như cách người Nga làm với phiến quân nổi dậy dòng Sunni.

Trong một diễn biến khác, hãng tin RIA Novosti cho biết một vài quả đạn pháo đã phát nổ bên ngoài đại sứ quán Nga tại Damascus khi hàng trăm người đang tuần hành ủng hộ Moscow. Đại sứ Eldar Kurbanov xác nhận có 2 quả đạn pháo phát nổ nhưng không gây ra thương vong. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố vụ nã pháo là hành động khủng bố. Hiện chưa rõ lực lượng nào đứng sau vụ này nhưng SOHR cho biết đạn pháo được bắn từ khu vực phía đông Damascus, nơi các tay súng thuộc phe nối dậy thường xuyên hoạt động.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo