xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chính phủ Mỹ chính thức mở cửa trở lại

Đỗ Quyên (Theo Reuters)

(NLĐO)- Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm nay (17-10) đã ký vào dự luật vừa được thông qua trước đó tại lưỡng viện nhằm chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa và đưa nước Mỹ tránh được một cuộc vỡ nợ lịch sử.

img
Tổng thống Obama đã ký duyệt dự luật nhằm chấm dứt tình trạng
 chính phủ đóng cửa và đưa nước Mỹ tránh được một cuộc vỡ nợ lịch sử



Ngay cả trước khi Hạ viện thông qua dự luật nói trên, Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 16-10 đã có bài phát biểu khẳng định ông sẽ ký ngay vào dự luật này khi nó xuất hiện trên bàn làm việc của ông tại Nhà Trắng.

 “Chúng ta sẽ lập tức mở cửa chính phủ trở lại và có thể bắt đầu đẩy lùi những đám mây u ám phủ lên công việc và cuộc sống của người dân Mỹ” - Tổng thống Mỹ Barack Obama nhấn mạnh.

Văn phòng Quản lý và Ngân sách hôm nay (17-10) ra thông báo cho biết các viên chức liên bang sẽ được thông báo trở lại làm việc vào sáng 17-10 theo giờ địa phương và các lãnh đạo quốc hội đã bắt đầu chỉ định các nhà đàm phán ngân sách để tìm kiếm các giải pháp dài hạn. Đồng thời gần 1 triệu viên chức liên bang phải nghỉ việc không lương trong hơn 2 tuần qua sẽ được truy lĩnh lương.

Mãi đến 22 giờ hôm 16-10 (theo giờ địa phương), dự luật nói trên mới được thông qua ở Hạ viện với 285 phiếu thuận và 144 phiếu chống. Sau một thời gian dài chống đối, Chủ tịch Hạ viện John Boehner đến phút chót cũng nằm trong số 87 Nghị sĩ Đảng Cộng hòa bỏ phiếu ủng hộ dự luật kết thúc cuộc khủng hoảng chính trị gây ra tình trạng đóng cửa một phần chính phủ liên bang và đẩy nền kinh tế lớn nhất thế giới tới bờ vực vỡ nợ.

Không lâu trước đó, Thượng viện cũng đã thông qua dự luật nói trên với với tỉ lệ 81 phiếu thuận và 18 phiếu chống.

Dự luật nói trên mới chỉ giúp mở cửa lại chính phủ liên bang bằng một ngân sách tạm thời tới ngày 15-1-2014 và gia hạn quyền vay nợ của Mỹ tới ngày 7-2-2014. Như vậy, chính phủ Mỹ đã thoát khỏi tình trạng đóng cửa và một vụ vỡ nợ lịch sử nhưng sẽ sớm tiếp tục đối mặt với nguy cơ đóng cửa chính phủ vào đầu năm tới, khi thời hạn của giải pháp tài chính này kết thúc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo