xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chống khủng bố kiểu Ý

Lục San

Bắt đầu từ giữa tháng 9-2016 đến cuối năm 2017, tất cả công dân châu Âu 18 tuổi sống ở Ý, không phân biệt sắc tộc hay tín ngưỡng, đều có thể đăng ký để nhận voucher trị giá hơn 500 USD/người - dùng để tham quan viện bảo tàng, dự buổi hòa nhạc hoặc xem phim.

Chính phủ Ý dự kiến chi khoảng 300 triệu USD cho chương trình này.

Theo báo Washington Post, việc cho tiền những người 18 tuổi ở quốc gia có tỉ lệ thất nghiệp trong giới trẻ trên 35% nhằm giúp họ có những trải nghiệm cũng như nhìn đất nước theo hướng tích cực hơn. “Đó là một thông điệp rõ ràng: Chào mừng những ai 18 tuổi và nhắc nhở rằng văn hóa rất quan trọng, làm phong phú đời sống tinh thần cá nhân cũng như củng cố kết cấu xã hội của nước Ý” - ông Tommaso Nannicini, quan chức chịu trách nhiệm chương trình, bày tỏ.

Khách tham quan xếp hàng bên ngoài Bảo tàng Vatican ở Rome Ảnh: ALAMY
Khách tham quan xếp hàng bên ngoài Bảo tàng Vatican ở Rome Ảnh: ALAMY

Thông qua chương trình, chính phủ Ý cũng muốn gửi lời nhắn tới các nhóm vũ trang trong bối cảnh châu Âu vất vả chống lại mối đe dọa từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và nhiều nhóm khủng bố khác. Khi thông báo kế hoạch trên chỉ vài ngày sau vụ tấn công ở Paris - Pháp làm chết ít nhất 130 người hồi tháng 11-2015, Thủ tướng Ý Matteo Renzi ám chỉ không nên chỉ đối phó những kẻ cực đoan bằng quân sự mà còn cả về ý thức hệ. “Chúng tạo ra sự sợ hãi, chúng ta đáp lại bằng văn hóa. Chúng phá hủy tượng đài, chúng ta yêu nghệ thuật. Chúng thiêu hủy sách, chúng ta là đất nước của những thư viện” - ông Renzi mô tả về “cuộc chiến văn hóa”.

Trong khi các đảng đối lập chỉ trích chương trình mang tính dân túy, nhiều chuyên gia chống khủng bố và các nhà quan sát quốc tế lại nhận định nó có thể hiệu quả hơn một số nỗ lực chống cực đoan hóa giới trẻ trước đây. Ý tưởng chống chủ nghĩa cực đoan thông qua những khích lệ về văn hóa và xã hội đang ngày càng phổ biến ở các quốc gia châu Âu giàu có khác - như Anh, Đức, Pháp - dù quy mô nhỏ hơn Ý. Tuy vậy, một số cộng đồng Hồi giáo - như ở Anh - lo ngại đây chỉ là biện pháp để cảnh sát theo dõi nghi phạm khủng bố.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo