xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chống tham nhũng “hại kinh tế Trung Quốc”

MỸ NHUNG

Lần đầu tiên trong vòng 30 năm qua, doanh số của các nhà hàng lớn của Trung Quốc “ngã nhào”

Từ khi được phát pháo vào tháng11-2012, chiến dịch chống tham nhũng và lối sống xa hoa, lãng phí của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần lượt loại bỏ các món ăn và thức uống đắt tiền khỏi thực đơn của nhiều nhà hàng cao cấp.

Hàng xa xỉ “trúng đòn”

Theo lời than vãn của giới chuyên cung cấp lương thực hảo hạng ở Bắc Kinh và nhiều thành phố lớn, số lượng các bữa tiệc xa hoa giảm đi nên các món ngon đắt tiền như hải sâm, bào ngư không còn bán chạy. Không chỉ hải sâm, bào ngư, theo một người phát ngôn chính phủ, lượng vi cá mập bán ra cũng giảm 70% trong suốt kỳ nghỉ Tết âm lịch vừa qua.

Trước tình hình đó, chuỗi nhà hàng Merrylin buộc phải đóng cửa chi nhánh rộng 4.000 m² ở phía Tây Bắc Kinh dù nằm ở vị trí đắc địa do gần các cơ quan của bộ, ngành trung ương.
 
Còn Tương Ngạc Tình, tập đoàn nhà hàng tư nhân đầu tiên của Trung Quốc, thông báo khoản lỗ 68,4 triệu nhân dân tệ (11 triệu USD) trong quý đầu năm 2013, trái ngược với lợi nhuận 46,2 triệu nhân dân tệ cùng kỳ năm ngoái. Cũng như nhiều nhà hàng cao cấp khác, Tương Ngạc Tình đành tự cứu mình bằng cách chuyển sang phục vụ các món ăn rẻ hơn từ tháng 2 nhưng cổ phiếu của tập đoàn này vẫn giảm 1/3 kể từ giữa tháng 1.
 
img
Một cửa hàng đồng hồ cao cấp ở thủ đô Bắc Kinh - Trung Quốc
Ảnh: REUTERS

Thị trường quà tặng xa xỉ vốn phát triển bùng nổ nhiều năm gần đây của Trung Quốc cũng ảm đạm không kém. Giảm mạnh nhất là các nhãn hàng đồng hồ cao cấp, theo tờ Wall Street Journal. Ông Quách Minh, chuyên gia về đồng hồ sang trọng ở Thượng Hải, nói: “Thay vì mua đồng hồ giá 100.000 nhân dân tệ như trước, khách hàng bắt đầu chuyển qua những dòng hàng cùng thương hiệu nhưng thấp cấp hơn, cỡ 30.000 - 40.000 nhân dân tệ”.

Phản ứng phụ

Số liệu chính thức cho thấy tăng trưởng GDP quý I năm nay của Trung Quốc thấp hơn dự đoán, chỉ 7,7%. Theo tờ Global Post, trong khi nhiều nhà phân tích cho rằng nguyên nhân nằm ở sản xuất công nghiệp yếu kém thì số khác đưa ra một giả thuyết gây tranh cãi: Chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình.

“Các chiến dịch của ông Tập đã gây ra một phản ứng phụ không lường trước. Đó thực sự là yếu tố lớn trong việc cản trở tăng trưởng ngắn hạn” - ông Thẩm Giang Quang, nhà kinh tế hàng đầu tại Công ty Mizuho Securities Asia (trụ sở ở Hồng Kông), nhận định với hãng tin Bloomberg.

Theo ông Thẩm, thiệt hại nhiều nhất phải kể tới là các nhà hàng cao cấp. Lần đầu tiên trong vòng 30 năm qua, doanh số của các nhà hàng lớn của Trung Quốc “ngã nhào”. Rộng ra, tỉ lệ tăng trưởng doanh thu của ngành dịch vụ giảm mạnh đến 8,5% so với 13,6% của năm 2012, trong khi lĩnh vực này chiếm đến gần một nửa GDP của Trung Quốc.

Ông Willy Lam, một nhà phân tích chính trị Trung Quốc tại Trường Đại học Hồng Kông, nhận định: “Đây là một động thái chống lối sống xa hoa dễ hiểu nhưng chỉ có thể thực hiện ngắn hạn. Sắp tới, ông Tập phải thực hiện các bước táo bạo hơn để giảm bớt vai trò của chính phủ trong nền kinh tế, nguyên nhân gốc rễ của hiện tượng ăn hối lộ và tham nhũng”.

Tuy nhiên, vẫn có ý kiến lạc quan hơn. Theo Reuters, chiến dịch chống tham nhũng có thể cắt giảm chi tiêu chính phủ vốn chiếm khoảng 15% GDP của Trung Quốc, từ đó gia tăng các khoản phúc lợi xã hội. Nhờ vậy, người dân Trung Quốc sẽ tự tin chi tiêu thay vì chỉ tiết kiệm để phòng khi ốm đau hay gặp sự cố khẩn cấp. Kích thích chi tiêu cá nhân dài hạn được cho là sẽ đặt nền móng vững chắc hơn cho kinh tế Trung Quốc.

Trừng phạt 21 quan chức

Tân Hoa Xã đưa tin Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa trừng phạt 21 quan chức liên quan đến bê bối tình dục mà ông Lôi Chính Phú, Bí thư quận Bắc Bội, thành phố Trùng Khánh, là trung tâm.

Theo bản tin ngày 7-5, ông Lôi đã bị khai trừ đảng. Tuần trước, ông Lôi bị truy tố tội nhận hối lộ. Các quan chức còn lại đang bị điều tra vì cáo buộc tham nhũng hoặc nhận các kỷ luật hành chính.

Bê bối nổ ra khi một đoạn clip “mây mưa” giữa ông Lôi và một phụ nữ rò rỉ lên mạng, từ đó phanh phui mối quan hệ “mạng nhện” đậm mùi tình, tiền và chính trị giữa giới thương gia bất động sản và quan chức địa phương.

Người phụ nữ trong đoạn clip - được xác định là bà Triệu Hồng Hà - bị buộc tội tham gia đường dây dùng băng sex để tống tiền các quan chức cùng 5 người khác. Cầm đầu đường dây là Tiêu Diệp, chủ một công ty may mặc. Hắn sắp xếp cho nhân viên nữ quan hệ tình dục với các quan chức ở Trùng Khánh rồi bí mật quay clip, sau đó sử dụng clip để thắng thầu hàng loạt hợp đồng xây dựng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo