xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il qua đời

Bằng Vy (Theo Reuters, BBC, Yonhap)

(NLĐO) – Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il đã qua đời do "nhồi máu cơ tim" ngày 17-12 trên một chuyến tàu hỏa, theo thông báo của đài truyền hình nước này vào hôm nay, 19-12.

img
 
img
 
img
Người dân Triều Tiên đau đớn trên đường phố Bình Nhưỡng. Ảnh: Reuters
 
Theo bản tin chính thức của đài truyền hình Triều Tiên, nhà lãnh đạo 69 tuổi đột tử lúc 8 giờ 30 phút ngày 17-12 (giờ địa phương) trong lúc đang đi “thị sát” một khu ngoại ô ở Bình Nhưỡng bằng tàu hỏa. Năm 2008, ông Kim Jong-il từng bị đột quỵ và đã hồi phục sau đó.
 
Nguyên nhân tử vong là nhồi máu cơ tim, theo kết quả được công bố sau cuộc khám nghiệm tử thi hôm 18-12. Trong khi đó, nhật báo Trung ương Joseon ngày 19-12 cho biết thêm nguyên nhân sâu xa là do ông Kim Jong-il "mệt mỏi tích tụ vì làm việc quá sức".
 
Báo này viết: "Ngay sau khi xảy ra sự việc, các liệu pháp chữa trị khẩn cấp đã được áp dụng song lãnh đạo Kim Jong-il đã không qua khỏi".
       
img
Ông Kim Jong-il trong chuyến thăm Nga tháng 8-2011. Ảnh: Reuters
 
Cũng trong bản tin này, đài truyền hình nhà nước đã kêu gọi nhân dân tiếp tục vững bước dưới sự chỉ đạo của người con trai thứ của ông Kim Jong-il là Kim Jong-un.

img
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Nguồn BBC
 
Lần gần nhất ông Kim Jong-il xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng là khi tiếp Giám đốc Tổng cục Chính trị Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Li Jinai  trong chuyến thăm Triều Tiên ngày 18-11 vừa qua.
   
Ông được cho là đã thúc đẩy quá trình chuyển giao quyền lực cho con trai út Kim Jong-un trong thời gian hơn một năm qua. Tháng 9-2010, ông Kim Jong-un ra mắt sáng chói trên chính trường Triều Tiên, được phong hàm tướng bốn sao và giữ những chức vụ quan trọng trong Đảng Lao động và quân đội khi chưa tròn 30 tuổi.
 
img
Ông Kim Jong-il cùng con trai út Kim Jong-un, người được cho là sẽ kế thừa vị trí của ông. Ảnh: AP
 
Theo tiểu sử chính thức do nhà nước Triều Tiên công bố, ông Kim Jong-il sinh tại một trại quân sự bí mật ở núi Baekdu phía bắc Triều Tiên vào ngày 16-2-1942. Ông Kim Jong-il lên lãnh đạo đảng Lao động và nhà nước Triều Tiên từ năm 1994 sau khi cha ông là cố Chủ tịch Kim Il-sung qua đời.
 
Ông Kim lãnh đạo Triều Tiên trong 17 năm, trải qua nhiều thăng trầm trong các mối quan hệ liên Triều và với các quốc gia phương Tây. Năm 2000, Chủ tịch Kim và tổng thống Hàn Quốc lúc bấy giờ là ông Kim Dae-jung có cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều. Thượng đỉnh liên Triều lần hai diễn ra năm 2007 với sự tham gia giữa hai nhà lãnh đạo Kim Jong-il và Roh Moo-hyun của Hàn Quốc.
 
Tuy nhiên, quá trình hòa giải khựng lại năm 2008, khi tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak lên nắm quyền với chính sách cứng rắn hơn đối với láng giềng. Quan hệ liên Triều xấu đi nghiêm trọng năm 2010 sau các vụ chìm tàu quân sự Cheonan của Hàn Quốc và việc Triều Tiên nã pháo vào đảo Yeonpyeong.
 
img
Ông Kim Jong-il đã khởi động quá trình chuyển giao quyền lực cho con trai thứ ba Kim Jong-un. Đồ họa: BBC
 
Ngay sau khi tin Chủ tịch Kim Jong-il qua đời được loan báo, hãng tin Yonhap cho biết Hàn Quốc đã đặt quân đội vào tình trạng báo động, đồng thời Hội đồng An ninh quốc gia triển khai cuộc họp khẩn cấp.
 
Thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm ngay sau khi có tin ông Kim từ trần do lo ngại nguy cơ bất ổn trên bán đảo Triều Tiên. Chỉ số chứng khoán của Hàn Quốc sáng nay giảm điểm tới 3,9%. 
 
Tiểu sử ông Kim Jong-il
 
Tiểu sử chính thức của Kim Jong-il cho biết ông ra đời tại một khu lán trại quân sự bí mật trên núi Baekdu tại Triều Tiên ngày 16-2-1942.
 
Tuy nhiên, một số tài liệu ghi nhận ông sinh ở làng Vyatskoye, gần Khabarvosk, trên lãnh thổ Liên Xô, nay là Nga, vào năm 1941 với tên trên giấy tờ của Liên Xô là Yuri Irsenovich Kim. Khi đó cha ông, cố lãnh tụ Kim Il-sung, đang chỉ huy tiểu đoàn 1 thuộc sư đoàn 88 của Hồng quân.
 
img
Ông Kim Jong-il cùng cha mẹ khi mới 5 tuổi
 
Năm 1945, Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, Triều Tiên giành lại độc lập từ Nhật Bản, ông cùng gia đình trở về Bình Nhưỡng vào cuối năm 1945.
 
Ông Kim hoàn tất chương trình phổ thông tại Bình Nhưỡng và bắt đầu tham gia chính trị từ khi đi học ở các tổ chức đội nhi đồng, rồi đoàn thanh niên của Đảng Lao động Triều Tiên.
 
Tại Đại hội toàn quốc lần thứ 6 của Đảng Lao động Triều Tiên tháng 10-1980, ông Kim được bầu vào Bộ Chính trị, Hội đồng Quốc phòng và Ban bí thư Trung ương Đảng. Ông trở thành đại biểu Quốc hội tháng 2-1982. Ngày 24-12-1991, ông được bổ nhiệm tổng tư lệnh quân đội CHDCND Triều Tiên.
 
img
Cùng cố chủ tịch Kim Il-sung năm 1983. Ảnh: Reuters/KCNA
 
Ngày 8-7-1994, lãnh tụ Kim Il-sung qua đời ở tuổi 82 vì nhồi máu cơ tim và ông Kim Jong-il trở thành tổng bí thư Đảng Lao động Triều Tiên và chủ tịch Hội đồng quốc phòng ngày 8-10-1997. Ông nắm giữ cương vị này đến tận khi qua đời.
 
Không có thông tin chính thức nào về đời sống gia đình, nhưng ông Kim Jong-il đã kết hôn một lần và có bốn người con được biết đến, bao gồm con gái Kim Sul-song, các con trai Jong-nam, Jong-chul và Jong-un.
 
img
Ngồi cạnh con trai cả Kim Jong-nam năm 1981. Ảnh: AP
 
img
Con trai thứ hai Kim Jong-chul. Ảnh chụp tại trường quốc tế Berne - Thụy Sỹ
 
img
Con trai út Kim Jong-un. Ảnh: AP
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo