xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chưa hết El Nino, đã lo La Nina

HUỆ BÌNH

Một báo cáo mới ước tính sẽ có thêm hàng chục ngàn người tử vong vì những nguyên nhân liên quan đến nhiệt độ cao ở Mỹ mỗi năm

Người dân Ấn Độ đang phải hứng chịu một đợt nắng nóng sớm bất thường giữa lúc hiện tượng thời tiết El Nino khiến nhiều nơi ở châu Á sống trong cảnh khô hạn.

Theo thống kê, hơn 110 người đã thiệt mạng vì sốc nhiệt tại 2 bang Andhra Pradesh và Telangana ở miền Nam Ấn Độ, nơi nhiệt độ có lúc lên đến 45 độ C. Năm ngoái, cũng tại 2 bang này, số người thiệt mạng vì nắng nóng kỷ lục lên đến hơn 2.000 người.

Nắng nóng còn lan sang phần lớn miền Bắc Ấn Độ với nhiệt độ vượt 40 độ C trong vài ngày qua. Riêng TP Bhubaneswar của bang Orissa ở miền Đông vừa trải qua ngày nóng nhất tháng 4 từng được ghi nhận - nhiệt độ 45,8 độ C hôm 11-4. Cả bang Orissa đã có 24 người thiệt mạng vì nắng nóng.

Mùa mưa ở Ấn Độ hằng năm vẫn bắt đầu bằng những tuần lễ nắng chói chang và rất nóng nực. Tuy nhiên, các chuyên gia khí tượng nhận định đợt nắng nóng năm nay đến sớm hơn và xảy ra trên diện rộng hơn. Vào năm ngoái, hiện tượng El Nino khiến lượng mưa sụt giảm ở Ấn Độ. Một số bang như Maharashtra và Utta Pradesh nhận chưa đến 50% lượng mưa so với bình thường khiến đất đai khô cằn, không khí oi nồng.

Điều đáng lo là ngay cả khi có những dấu hiệu thời tiết sẽ khá hơn đôi chút tại các bang như Tây Bengal và Orissa thì những tháng nóng nhất của mùa hè năm nay được dự báo là vẫn còn ở phía trước. Người Ấn Độ chỉ được giải hạn khi mùa mưa đến, thường là vào giữa tháng 6.

Ấn Độ đang hứng chịu đợt nắng nóng khiến ít nhất 135 người thiệt mạngẢnh: PTI
Ấn Độ đang hứng chịu đợt nắng nóng khiến ít nhất 135 người thiệt mạngẢnh: PTI

Dù chưa đến mức khắc nghiệt như Ấn Độ nhưng nhiệt độ tại Malaysia dao động từ 33-40 độ C trong những ngày qua, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất nông nghiệp và cuộc sống người dân.

Theo báo The Straits Times, mực nước tại một số con đập xuống mức thấp trong lúc tình trạng khan hiếm nước sinh hoạt xuất hiện tại nhiều ngôi làng. Nhiều trường học ở một số bang miền Bắc đóng cửa từ đầu tuần khi nhiệt độ vượt ngưỡng nguy hiểm.

Riêng ở bang Sabah, nắng nóng khiến các vụ cháy rừng nghiêm trọng hơn. Còn tại bang Kedah, 18 trường hợp ngã bệnh do nắng nóng được ghi nhận kể từ đầu tháng 3. Giám đốc Sở Y tế Kedah, ông Norhizan Ismail, cho biết hầu hết bệnh nhân bị chuột rút nhiệt và kiệt sức vì nóng. Đây được xem là đợt nắng nóng tồi tệ nhất kể từ giai đoạn 1997-1998, thời điểm hiện tượng El Nino gây hạn hán nghiêm trọng.

Theo báo The Star, nhiều chuyên gia dự đoán Malaysia sẽ sớm có mưa và đặt dấu chấm hết cho cái nóng như thiêu như đốt. Tuy nhiên, tin xấu là mưa có thể nhiều đến nỗi gây ra lũ lụt. Những gì xảy ra cho thấy quốc gia Đông Nam Á này đang chịu tác động ngày càng mạnh mẽ của biến đổi khí hậu. Theo dữ liệu của Bộ Tài nguyên Thiên nhiên và Môi trường Malaysia, nhiệt độ bề mặt ở Malaysia đã tăng 1 độ C trong 40 năm qua. Nếu mức tăng này không thay đổi, Malaysia sẽ sớm nằm trong “vùng thảm họa”.

Thời tiết nóng bức cũng ảnh hưởng không nhỏ đến lễ hội té nước Songkran của Thái Lan. Cục Khí tượng Thái Lan dự báo nhiệt độ sẽ lên tới 40 độ C trong thời gian diễn ra lễ hội này, bắt đầu từ ngày 13-4. Một số khu vực đang trải qua đợt hạn hán tồi tệ nhất trong hơn 30 năm qua, như quận Ban Phue của tỉnh Udon Thani không có nước máy trong một tuần. Trước tình hình này, các tỉnh phía Bắc Thái Lan sẽ tổ chức lễ hội té nước “khô” để tiết kiệm nước.

Trong nửa tháng qua, ít nhất 3 báo cáo mới kết luận rằng tác động của biến đổi khí hậu còn nghiêm trọng hơn những gì chúng ta tưởng. Đáng chú ý, một báo cáo của văn phòng tổng thống Mỹ ước tính sẽ có thêm hàng chục ngàn người tử vong vì những nguyên nhân liên quan đến nhiệt độ cao ở nước này mỗi năm. Ông John Holdren, cố vấn khoa học của Tổng thống Mỹ Barack Obama, cảnh báo nếu không có thay đổi mạnh mẽ về chính sách, những người làm việc ngoài trời sẽ không thể kiểm soát thân nhiệt, dẫn đến tử vong.

Không dừng lại ở đó, giới chức khí tượng Úc và Nhật Bản cho rằng nhiều khả năng hiện tượng thời tiết La Nina xuất hiện ngay trong năm nay, đe dọa gây lũ lụt, hạn hán và bão ở nhiều nơi.

Xảy ra sau khi El Nino kết thúc, La Nina là kết quả của việc nước biển ở Thái Bình Dương mát lên. Trong khi El Nino gây ra thời tiết khô ở Úc, châu Á và ẩm ướt ở châu Mỹ thì La Nina có xu hướng tạo ra hiệu ứng ngược, gây hạn hán ở Bắc Mỹ và thời tiết ẩm ướt ở Đông Nam Á.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo