xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chưa rõ lằn ranh đỏ cho Triều Tiên

Thu Hằng

CHDCND Triều Tiên hôm 29-5 phóng một tên lửa đạn đạo từ thị trấn ven biển Wonsan, phía Đông nước này - vụ thử nghiệm thứ 3 trong vòng 3 tuần qua.

 Theo tuyên bố từ quân đội Hàn Quốc và chính phủ Nhật Bản, tên lửa được tin thuộc lớp Scud này đã bay khoảng 450 km và rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản.

Phản ứng trước vụ phóng, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hứa hẹn sẽ có hành động cụ thể để đáp trả vụ thử tên lửa trong khi giới chức quốc phòng Hàn Quốc nói rằng Bình Nhưỡng sẽ đối mặt sự trừng phạt cứng rắn từ quân đội nước này. 

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, người chủ trương hòa giải với Triều Tiên, đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh quốc gia để thảo luận về động thái mới nhất của người hàng xóm rắc rối. Ông chủ Nhà Xanh nhấn mạnh rằng chỉ riêng các lệnh trừng phạt thì không đủ để giải quyết mối đe dọa ngày càng gia tăng từ chương trình tên lửa và hạt nhân tiên tiến của Triều Tiên.


Chưa rõ lằn ranh đỏ cho Triều Tiên - Ảnh 1.

Người dân theo dõi thông tin về vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên tại thủ đô Seoul – Hàn Quốc hôm 29-5 Ảnh: REUTERS

Triều Tiên đã phóng tổng cộng 12 tên lửa trong 9 vụ thử nghiệm tính từ đầu năm đến giờ, so với 10 tên lửa phóng trong cùng giai đoạn năm 2016. Những vụ thử tên lửa gần đây của nước này đạt tới tầm bắn chưa từng có tiền lệ khiến giới chuyên gia lo ngại Bình Nhưỡng đang tiến gần hơn tới mục tiêu cuối cùng là đưa đầu đạn hạt nhân vào tên lửa có thể vươn tới lục địa Mỹ. 

Vụ phóng tên lửa mới nhất diễn ra chỉ 1 ngày sau khi truyền thông Triều Tiên loan tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un vừa thị sát cuộc thử nghiệm hệ thống vũ khí chống máy bay mới và ra lệnh sản xuất hàng loạt vũ khí này.

Theo chuyên gia Adam Mount thuộc Trung tâm Tiến bộ Mỹ, dù cảnh báo Triều Tiên hết sức quyết liệt song Mỹ và các đồng minh chưa vạch rõ bất cứ lằn ranh đỏ nào để Bình Nhưỡng thấy được nếu vượt qua nó, họ sẽ đối mặt với một cuộc tấn công quân sự. Và ngay cả khi giải pháp quân sự được tính tới, hậu quả sẽ có thể thảm khốc ở quy mô không thể tưởng tượng nổi - theo cảnh báo của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis hồi đầu tháng này.

Trước mắt, Washington tiếp tục gửi thông điệp cảnh báo tới chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng khi triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba - USS Nimitz thuộc Hạm đội 3 - tới khu vực Tây Thái Bình Dương. Ngoài ra, Mỹ dự kiến tiến hành cuộc thử nghiệm đánh chặn một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) lần đầu tiên trong ngày 30-5. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo