xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chúc may mắn khi gọi điện cho Tổng thống Mỹ!

H.Bình (Theo AP, The New York Times, NBC News)

(NLĐO) – Nhiều cơ quan chính phủ liên bang khắp nước Mỹ đã phải đóng cửa và văn phòng tổng thống không thoát khỏi số phận. Các cuộc gọi cho người đứng đầu Nhà Trắng và các cộng sự thông qua số tổng đài của văn phòng tổng thống Mỹ hiện không thể thực hiện được.

Sáng 2-10, một phóng viên của tờ The New York Times đã thử thực hiện cuộc gọi nhưng chỉ được nghe đoạn băng ghi âm tự động với nội dung: “Xin chào, bạn đã gọi điện đến văn phòng của Tổng thống. Chúng tôi xin lỗi, nhưng do sự chậm trễ trong việc cấp ngân sách liên bang, chúng tôi không thể nhận cuộc gọi của bạn. Một khi ngân sách được khôi phục, hoạt động của chúng tôi sẽ được nối lại. Vui lòng gọi lại vào thời điểm đó”. 

img
Ông Obama đã thảo luận với lãnh đạo phe đa số lẫn thiểu số của Thượng viện và Hạ viện
trong khoảng 90 phút vào ngày 2-10. Ảnh: THE NEW YORK TIMES


Trong ngày 2-10, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã thảo luận với lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện (phe đa số) lẫn Thượng viện (phe thiểu số) trong khoảng 90 phút để tìm giải pháp giúp chính phủ hoạt động trở lại và nâng trần nợ công, song thành công vẫn chưa đến.
 
Sau cuộc họp, Chủ tịch Hạ viện John Boehner nói với các phóng viên: “Chúng tôi đã trao đổi thẳng thắn nhưng cần phải bàn thêm ở một số vấn đề”. Trong một tuyên bố của Nhà Trắng, Tổng thống Obama nói với phe Cộng hòa rằng ông sẽ không đàm phán các vấn đề ngân sách lớn cho đến khi chính phủ được mở lại và trần nợ được nâng lên.

Trước khi cuộc họp diễn ra, ông Obama tỏ ra bi quan về khả năng hai đảng tiến tới một thỏa thuận về trần nợ của chính phủ liên bang trong cuộc phỏng vấn của kênh CNBC. "Lần này tình hình rất khác. Tôi nghĩ các nhà đầu tư nên lo lắng. Khi bạn rơi vào một tình huống mà trong đó một phe sẵn sàng để chính phủ vỡ nợ, chắc chắn bạn sẽ gặp rắc rối. Nếu phe Cộng hòa sẵn sàng làm việc đó bây giờ, họ sẽ sẵn sàng thực hiện lại việc đó trong tương lai” – ông Obama nói.
img
Không ít người tỏ ra lo lắng và giận dữ trước khả năng sẽ bị chậm trả lương. Ảnh: THE NEW YORK TIMES
 
Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper lên tiếng cảnh báo việc đóng cửa chính phủ có thể mang lại cơ hội cho các nước đang tìm cách tuyển chọn điệp viên tại Mỹ.
 
Ông Clapper nhấn mạnh các kẻ thù của Mỹ có thể dễ dàng hơn trong việc tuyển chọn điệp viên trong số các nhân viên liên bang đang nghỉ việc do hậu quả của việc cắt giảm ngân sách tự động làm chính phủ phải ngừng hoạt động một phần.
 
Chính phủ đóng cửa cũng sẽ ảnh hưởng đến việc điều trị của các bệnh nhân ung thư, trong đó có trẻ em.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo