xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

CIA lần đầu thừa nhận chỉ đạo đảo chính Iran

Đỗ Quyên (Theo BBC, Guardian)

(NLĐO)- Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) vừa công bố các tài liệu lần đầu tiên thừa nhận vai trò chủ chốt trong cuộc đảo chính lật đổ Thủ tướng Iran Mohammad Mossadegh hồi tháng 8-1953.

img
Ông Mohammad Mossadegh (giữa). Ảnh: Guardian


Tài liệu nói trên được Cơ quan lưu trữ an ninh quốc gia thuộc Đại học George Washington công bố nhân kỉ niệm lần thứ 60 của cuộc đảo chính.

“Cuộc đảo chính quân sự … được thực hiện dưới sự chỉ đạo của CIA như một chính sách đối ngoại của Mỹ”, trích một phần trong tài liệu mà  Cơ quan lưu trữ an ninh quốc gia thuộc Đại học George Washington có được theo Luật Tự do Thông tin.

Vai trò của Mỹ trong cuộc đảo chính được người Iran coi là bằng chứng về sự can thiệp của phương tây nói trên từng được đề cập tới một cách khá cởi mở bởi cựu ngoại trưởng Mỹ Madeleine Albright hồi năm 2002 và cũng từng xuất hiện trong bài phát biểu của Tổng thống Obama năm 2000 ở Cairo (Ai Cập).

Tuy nhiên, theo chuyên gia Malcolm Byrne của Cơ quan lưu trữ an ninh quốc gia, cho tới nay CIA vẫn chối bỏ về vai trò của họ trong cuộc đảo chính đó. Có thể nói đây là lần đầu tiên CIA thừa nhận rõ ràng vai trò của mình trong sự kiện đảo chính nói trên, cùng với sự tham gia của tình báo Anh MI6 sau khi ông Mossadegh tìm cách quốc hữu hóa ngành dầu mỏ của Iran khỏi tay người Anh.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo