xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Công tố viên trưởng Hàn Quốc "trả giá" cho cấp dưới

P.Võ (Theo Yonhap)

(NLĐO) - Công tố viên trưởng Hàn Quốc Han Sang-dae hôm 30-11 đã từ chức do hàng loạt vụ bê bối tham nhũng và tình dục của cấp dưới.

Ông Han thông báo quyết định từ chức của mình và cúi đầu nhận lỗi tại một cuộc họp báo ở Seoul. “Với tư cách là một công tố viên trưởng, tôi gửi lời xin lỗi đến người dân vì đã để xảy ra những vụ việc khiến họ bị sốc và thất vọng” - ông Han nói. Tổng thống (TT) Lee Myung-bak ngay lập tức chấp nhận đơn từ chức của ông Han.
 
Quyết định trên được đưa ra sau khi ông Han hủy bỏ kế hoạch công bố những biện pháp cải tổ ngành công tố do vấp phải sức ép từ những thuộc cấp “ngang ngạnh”.  Hôm 29-11, một nhóm công tố viên hàng đầu ở Seoul đã yêu cầu ông Han từ chức để nhận trách nhiệm cho một loạt vụ bê bối liên tục xảy ra trong thời gian qua.
 
img
Ông Han Sang-dae cúi đầu xin lỗi tại cuộc họp báo hôm 30-11. Ảnh: Yonhap
 
Vào đầu tháng này, cảnh sát đã bắt công tố viên cao cấp Kim Kwang-joon do nghi ngờ ông nhận hối lộ gần 900 triệu won từ một tập đoàn và một kẻ lừa đảo tai tiếng.  Không lâu sau đó, một công tố viên họ Jeon 30 tuổi bị cáo buộc quan hệ tình dục với một nữ nghi can 43 tuổi trong lúc thẩm vấn người này về một vụ trộm cắp hôm 10-11.
 
Trong nỗ lực vượt qua cuộc khủng hoảng, ông Han ban đầu cho biết sẽ xem xét mọi lựa chọn có thể, bao gồm việc giải tán Đơn vị điều tra trung ương (CIU) trực thuộc Văn phòng Công tố tối cao. Đây là đơn vị chuyên xử lý những vụ án lớn. Những biện pháp khác bao gồm lập một cơ quan độc lập để điều tra hành vi tham nhũng của người thân tổng thống và các quan chức chính phủ. Tuy nhiên, kế hoạch đã vấp phải sự phản đối ngay trong nội bộ ngành công tố.

Đảng Dân chủ Thống nhất đối lập cho rằng chính TT Lee phải chịu trách nhiệm cho tình hình rối ren của ngành công tố hiện nay. Họ cáo buộc ông Lee dùng bộ phận này như một thứ “vũ khí chính trị” bằng cách bổ nhiệm những người thân cận vào các vị trí quan trọng. 
 
Trong khi đó, Ahn Dae-Hee, một cựu công tố viên hàng đầu và hiện là phụ tá của ứng viên tổng thống đảng cầm quyền Park Geun-Hye, cho rằng chính ông Han và những công tố viên cao cấp khác phải chịu trách nhiệm cho sự lộn xộn mà họ gây ra.
 
Ông Han trở thành công tố viên trưởng Hàn Quốc thứ 11 không thể làm trọn nhiệm kỳ 3 năm của mình. Sau khi ông Han ra đi, ông Choi Jae-kyong, người đứng đầu CIU, cho biết ông cũng sẽ sớm rời bỏ chức vụ này.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo