xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cú sốc từ nội các Anh

Thu Hằng

Trong bài phát biểu đầu tiên trên cương vị mới tại số 10 phố Downing - nơi đặt văn phòng thủ tướng Anh, tân Thủ tướng Theresa May hôm 13-7 cam kết chiến đấu để “đốt cháy sự bất công” và xây dựng một đất nước vận hành vì mọi người.

Tuy nhiên, những gì bà May nói phần nào bị lu mờ bởi cú sốc mang tên “Boris Johnson” trong nội các mới.

Chỉ vài phút sau khi chính thức nhậm chức hôm 13-7, bà May đã trao cho thủ lĩnh phe ủng hộ Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (gọi tắt là Brexit) Boris Johnson ghế ngoại trưởng - một trong những vị trí quyền lực nhất trong chính phủ mới. Ngoài ra, bà còn thẳng tay loại chính trị gia George Osborne - nhân vật thân tín với cựu Thủ tướng David Cameron - khỏi ghế Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tân Ngoại trưởng Anh Boris Johnson có bài phát biểu đầu tiên trong văn phòng Bộ Ngoại giao ở London Ảnh: REUTERS
Tân Ngoại trưởng Anh Boris Johnson có bài phát biểu đầu tiên trong văn phòng Bộ Ngoại giao ở London Ảnh: REUTERS

Lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do Tim Farron ngày 14-7 thốt lên rằng không thể tin nổi chính khách 52 tuổi Borish Johnson sẽ trở thành người đại diện cho nước Anh ở nước ngoài. Tuyên bố từ đảng này cho rằng bà May “mất tín nhiệm” chỉ sau 90 phút nhậm chức hôm 13-7 vì sự bổ nhiệm “thể hiện sự thiếu nghiêm túc đối với cuộc đàm phán nhằm đạt thỏa thuận với châu Âu cũng như với phần còn lại của thế giới”.

Trong khi truyền thông trong nước tỏ ra ái ngại với lựa chọn bất ngờ của tân thủ tướng, nhà báo Fraser Nelson của tạp chí Spectator (Anh) lại đánh giá đây có thể là bước đi khôn khéo nhất. Một số chuyên gia cũng cho rằng đặt trọng trách Brexit vào tay những người ủng hộ là dụng ý của bà May - người ủng hộ Anh ở lại EU. “Công việc của ông Johnson có thể sẽ trở thành một trong những công việc quan trọng nhất của quá trình Brexit: quảng bá về nước Anh ra thế giới” - nhà báo Nelson nhận định. Trong khi đó, ông Johnson - người mới chỉ rút khỏi cuộc đua tranh “ghế” thủ tướng Anh chưa đầy 2 tuần trước - khẳng định ông rất tự hào được trao cho cơ hội mới.

Cũng gây không ít bất ngờ, bà May bổ nhiệm chính trị gia theo chủ nghĩa bài châu Âu David Davis vào vị trí mới được lập ra là “Bộ trưởng Brexit”. TS Liam Fox, cũng là một trong những người đi đầu ủng hộ Brexit, được bổ nhiệm làm tân Bộ trưởng Bộ Thương mại quốc tế, gần 5 năm sau khi rời ghế bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Thăng tiến ngoạn mục nhất là bà Amber Rudd, người tiếp quản ghế Bộ trưởng Bộ Nội vụ của bà May sau khi mới gia nhập nội các từ tháng 5-2015 (đảm nhận vị trí Bộ trưởng Bộ Năng lượng).

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo