Chiều 4-11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam đã đến thủ đô Vientiane của Lào, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao Á-Âu lần thứ 9 (ASEM 9).
Để thúc đẩy quan hệ kinh tế, củng cố nền tảng vững chắc cho quan hệ Việt-Lào trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết sẽ chỉ đạo sát sao các tỉnh, thành, các tập đoàn kinh tế và doanh nghiệp Nhà nước tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư với Lào. Trong khi đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Choummaly Sayasone khẳng định Lào sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả của các dự án đã thỏa thuận giữa Việt Nam và Lào. Hai bên phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 1 tỉ USD trong năm nay và 2 tỉ USD vào năm 2015.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Choummaly Sayasone cũng bày tỏ vui mừng trước sự hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Lào trong khuôn khổ hợp tác ASEAN và khu vực. Lãnh đạo hai nước nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để góp phần củng cố đoàn kết và thống nhất nhận thức trong ASEAN, bảo đảm các Hội nghị Cấp cao ASEAN và các hội nghị liên quan sắp tới thành công tốt đẹp, góp phần giữ vững vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực.
ASEM bàn chuyện kinh tế toàn cầu ASEM 9 diễn ra trong 2 ngày 5 và 6-11, thu hút sự tham gia của các nhà lãnh đạo, quan chức và đại diện 52 nước, tổ chức thành viên. Hội nghị này có sự hiện diện lần đầu tiên của 3 nước Na Uy, Thụy Sĩ và Bangladesh. Hãng tin AAP (Úc) cho biết với chủ đề “Bạn bè vì hòa bình, Đối tác vì thịnh vượng”, ASEM năm nay sẽ tập trung thảo luận một loạt vấn đề như hợp tác kinh tế, khủng hoảng nợ công, cải cách các định chế tài chính quốc tế, chủ nghĩa bảo hộ, chủ nghĩa khủng bố, cướp biển, sự phổ biến vũ khí giết người hàng loạt, an ninh năng lượng, quản lý nguồn nước, an ninh lương thực… Riêng Tổng thống Philippines Benigno Aquino cho biết sẽ đề cập vấn đề chủ quyền chồng chéo ở biển Đông tại ASEM năm nay. Dù vậy, theo đài Deutsche Welle (Đức), cuộc khủng hoảng của khu vực đồng euro nhiều khả năng sẽ bao trùm hội nghị lần này. Tại cuộc gặp, các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ tìm cách trấn an và thuyết phục châu Á rằng Liên hiệp châu Âu (EU) vẫn là đối tác lớn của khu vực, bất chấp cuộc khủng hoảng nói trên. |
Bình luận (0)