xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cuộc đua chưa từng có tiền lệ

Thu Hằng

Đều thắng lợi bùng nổ trong đêm “Siêu thứ ba 2.0”, cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và tỉ phú Donald Trump tiến gần hơn tới “trận quyết đấu” tay đôi trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Dù hãng thông tấn AP không công bố người thắng cuộc ở bang Missouri dù 100% số phiếu đã kiểm xong nhưng báo giới vẫn đủ cơ sở để gọi đây là ngày thành công của “ngôi sao” Đảng Cộng hòa và ngày viên mãn của ứng cử viên sáng giá nhất Đảng Dân chủ.

Bà Clinton chiến thắng ở cả 2 bang đặc biệt quan trọng Florida và Ohio cũng như 2 bang không nhiều phiếu đại cử tri còn lại là Illinois và Bắc Carolina. Ông Trump không chỉ thắng ở Illinois và Bắc Carolina mà còn hạ knock-out thượng nghị sĩ Marco Rubio ở bang Florida “quê nhà” của ông này - vốn có nhiều phiếu đại biểu nhất trong đêm 15-3. Vị đại gia bất động sản chỉ chịu thua trên “sân” của Thống đốc Ohio John Kasich và bỏ lỡ 66 phiếu đại cử tri của bang này.

Sở dĩ AP chưa công bố kết quả ở bang Missouri do diễn biến sít sao hiếm thấy: Khoảng cách giữa tỉ phú Trump và thượng nghị sĩ Ted Cruz bên phía Cộng hòa và giữa bà Clinton với thượng nghị sĩ Vermont Bernie Sanders bên phía Dân chủ đều chưa đầy một nửa của 1 điểm phần trăm. Điều này có nghĩa là ứng viên thua cuộc có thể yêu cầu kiểm phiếu lại.

 


Ông Donald Trump. Ảnh: AP

Ông Donald Trump. Ảnh: AP

 


Bà Hillary Clinton phát biểu mừng chiến thắng tại bang Florida hôm 15-3 Ảnh: AP

Bà Hillary Clinton phát biểu mừng chiến thắng tại bang Florida hôm 15-3 Ảnh: AP

 

Báo The New York Times (Mỹ) ngày 16-3 khá phũ phàng khi nhận định cả bà Clinton và ông Trump đang thắng phiếu bầu nhưng không chinh phục được lòng người. Ngay cả khi chứng kiến những chiến thắng vang dội mới nhất của họ, giới sử gia và chiến lược gia Mỹ đều nói rằng chưa từng thấy cuộc bầu cử nào mà hơn nửa chặng đường đã thấy những nhân vật dẫn đầu của các đảng Dân chủ và Cộng hòa lại nhận nhiều ý kiến bất lợi như vậy.

Theo khảo sát mới nhất của hãng Gallup, có tới 53% người dân Mỹ có quan điểm bất lợi đối với bà Clinton và 63% có thái độ tương tự với tỉ phú Trump. “Chưa có cuộc bầu cử nào trong kỷ nguyên hiện đại mà 2 ứng cử viên dẫn đầu lại gây chia rẽ và yếu như vậy. Việc này chưa từng có tiền lệ” - ông Steve Schmidt, từng là cố vấn chiến lược cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống George W. Bush năm 2004 và ông John McCain năm 2008, nói.

Con đường trở thành “bóng hồng” đầu tiên trong lịch sử Mỹ được đề cử đại diện một đảng lớn tranh cử tổng thống không còn xa với bà Clinton. Tất nhiên so với ông Trump, nữ cựu ngoại trưởng dày dạn kinh nghiệm chính trường và nghiêm túc hơn. Tuy nhiên, bà lại phải đối mặt một thách thức cực lớn là không thể tạo ra một cái nhìn mới mẻ cho người dân xứ sở cờ hoa.

Trong khi đó, với vị đại gia đang tràn đầy cơ hội giành được 1.237 phiếu đại cử tri cần thiết để thay mặt Đảng Cộng hòa dù sự phản đối ngày càng quyết liệt. Thậm chí, ngay trước đêm “Siêu thứ ba 2.0”, một số lãnh đạo có thế lực của phong trào bảo thủ đã triệu tập các nhân vật bảo thủ cấp cao khác tham gia một cuộc họp kín vào ngày 17-3 tại thủ đô Washington D.C để thảo luận cách ngăn chặn tỉ phú Trump. Trong trường hợp ông này được đề cử, họ dự tính giới thiệu một ứng viên “bảo thủ thực sự” khác để cạnh tranh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo