xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cướp biển tấn công tàu cá Việt Nam ngoài khơi Malaysia

H.Bình (Theo Bernama, The Borneo Post, Malay Mail Online)

(NLĐO) – Bốn tên cướp biển nã đạn vào một tàu cá Việt Nam ngoài khơi thị trấn Kudat, bang Sabah, miền Đông Malaysia hôm 15-10, khiến 2 ngư dân bị thương.

Các nạn nhân được xác định là Nguyen Nain Len (47 tuổi, trúng đạn ở vùng nách) và Huynh Thanh Tuan (33 tuổi, trúng đạn ở đầu gối). Họ được đưa đến bệnh viện Queen Elizabeth 2 ở thành phố Kota Kinabalu, thủ phủ bang Sabah, để điều trị. Theo các bác sĩ, hiện sức khỏe của 2 ngư dân nói trên đã ổn định.

 

http://cdn.theborneopost.com/newsimages/2014/10/shooting-Vietnam-boat-1.jpg

Một trong hai ngư dân bị thương. Ảnh: THE BORNEO POST

 

Ủy viên sở cảnh sát Sabah, ông Datuk Jalaluddin Abdul Rahman, dẫn điều tra ban đầu cho biết vụ tấn công xảy ra khoảng 9 giờ ngày 15-10. Một nhóm cướp biển gồm 4 đối tượng đeo mặt nạ tiếp cận và nổ súng khi tàu này ở vị trí cách đảo Pulau Banggi, bang Sabah của Malaysia, khoảng 20 hải lý và cách đảo Pulau Kagayan của Philippines khoảng 50 hải lý.

“Những kẻ bịt mặt này bắn nhiều phát súng. Con tàu và hai ngư dân trúng đạn. Tuy nhiên, chiếu tàu cố gắng chạy trốn” – ông Rahman nói. Sau khi nổ súng, cướp biển tiếp tục truy đuổi tàu cá của Việt Nam nhưng được một tàu tuần tra hàng hải của Kota Kinabalu phát hiện.

 

http://cdn.theborneopost.com/newsimages/2014/10/shooting-Vietnam-boat-4.jpg
Chiếc tàu chở theo 10 thuyền viên. Ảnh: THE BORNEO POST

 

 

http://cdn.theborneopost.com/newsimages/2014/10/shooting-Vietnam-boat-3.jpg
Cảnh sát điều tra con tàu gặp nạn. Ảnh: THE BORNEO POST

 

Theo cảnh sát, nhóm nghi phạm kể trên được cho là cướp biển Philippines, đi trên một chiếc tàu sơn màu xanh và nã đạn vào hướng di chuyển của tàu cá chở theo 10 ngư dân Việt Nam. Tàu gặp nạn lúc tiến vào vùng biển Philippines để đánh bắt cá.

Lực lượng an ninh ở phía Bắc Sabah hiện nâng cao cảnh giác sau vụ tấn công tàu cá nói trên. Ông Rahman nói rằng Malaysia sẽ thông báo sự việc cho nhà chức trách Philippines và Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol). Các tàu của Lực lượng cảnh sát biển, Hải quân Hoàng gia Malaysia, Cơ quan thực thi pháp luật trên biển Malaysia và Bộ chỉ huy an ninh Đông Sabah đang phối hợp để truy tìm những tên cướp biển.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo