xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cựu binh Mỹ tham chiến ở Syria đối mặt án tử

Thu Hằng (Theo BBC)

(NLĐO)- Cựu binh Mỹ bị cáo buộc tham chiến chống chính phủ Syria cùng một nhóm có dính líu tới al-Qaeda có thể đối mặt án tử hình, BBC đưa tin hôm 8-4.

img
Eric Harroun thâm nhập Syria qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters


Theo các công tố viên, Eric Harroun, 30 tuổi có thể nhận án nặng nếu tìm ra bằng chứng cho thấy hành động của anh gây chết người.

Trong các cuộc thẩm vấn với FBI, Harroun cho biết anh đã nổ súng vào 10 người ở Syria nhưng không rõ có giết chết ai không.

Hôm 8-4, tại phiên điều trần ở Alexandria, Virginia, Harroun đã bị bác bỏ kiến nghị xin bảo lãnh tại ngoại.
Cựu binh Mỹ này bị cáo buộc sử dụng vũ khí bên ngoài nước Mỹ và chiến đấu ở Syria cùng nhóm al-Nusra Front.

Theo các công tố viên, nhóm có liên hệ với al-Qaeda này đã giao cho Harroun - vốn phục vụ trong quân đội Mỹ từ năm 2000-2003, trọng trách làm phát ngôn viên nhưng anh không chấp nhận.

Luật sư của Harroun cho biết al-Nusra Front cũng cùng quan điểm với chính quyền Mỹ rằng Tổng thống Syria Bashar al-Assad phải ra đi.

"Việc Mỹ cáo buộc một người chiến đấu với mục đích không trái với lợi ích quốc gia quả là rất không bình thường”, luật sư cho hay.
 
img
Hiện trường vụ đánh bom xe hôm 8-4 ở Damascus. Ảnh: Tân Hoa xã


Trong khi đó, tại Syria, chiến sự vẫn tiếp tục căng thẳng. Hôm 8-4, một vụ đánh bom tự sát gần Quảng trường Saba' a Bahrat ở Damascus khiến 15 người thiệt mạng và 47 người bị thương. Các vụ đánh bom xe ngày càng diễn ra dồn dập hơn đang gây lo ngại nghiêm trọng ở quốc gia đã bước vào năm thứ ba của cuộc chiến đẫm máu này.

Theo Tân Hoa xã, vụ đánh bom tự sát hôm 8-4, chiếc xe chất đầy thuốc nổ phát nổ ở vị trí gần Ngân hàng Trung trung ương Syria. Trong khi đó một đài phát thanh địa phương cho biết thêm rằng gần đó còn có một trường học nên số thương vong có không ít trẻ em.
 
Syria không muốn mở rộng điều tra vũ khí hóa học
 
Chính quyền Syria kịch liệt bác bỏ các kêu gọi mở rộng điều tra cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học của Liên Hiệp Quốc (LHQ), BBC đưa tin.

Cuộc điều tra được khởi xướng sau một vụ tấn công ở làng Khan al-Assal thuộc tỉnh Aleppo hồi tháng trước.
Hiện các nhóm điều tra của LHQ ở Cyprus vẫn đang đợi sự cho phép để vào Syria thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, đài truyền hình Syria hôm 8-4 cho biết chính phủ nước này không tán thành các động thái của LHQ nhằm mở trộng cuộc điều tra ra cả nước.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo