xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cựu thủ tướng Malaysia: “Máy bay mất tích có thể nằm trong tay CIA”

P.Nghĩa (Theo News.com.au)

(NLĐO) – Cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad viết trên bog cá nhân của ông hôm 19-5 rằng chiếc máy bay mất tích MH370 có thể do Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) hoặc một “bên nào đó” sử dụng công nghệ điều khiển từ xa của hãng Boeing cướp mất.

Ông Mahathir tuyên bố: “Các nước đang lãng phí thời gian và tiền bạc để tìm kiếm những mảnh vỡ hoặc vết dầu loang cũng như tín hiệu ping phát ra từ hộp đen. Đó không phải là một tai nạn bình thường khi nhiên liệu đã gần cạn kiệt mà chiếc máy bay vẫn di chuyển được thêm một khoảng xa. Dường như ai đó đang che giấu một bí mật và thật không công bằng nếu đổ lỗi cho hãng hàng không Malaysia Airlines cũng như chính quyền Kuala Lumpur”.

 

Cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad. Ảnh: Reuters
Cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad. Ảnh: Reuters

 

Vị cựu Thủ tướng Malaysia, thường được gọi bằng tên thân mật “Tiến sĩ Mahathir”, trích dẫn một bài viết năm 2006 trên trang flightglobal.com làm cơ sở cho lập luận của mình, trong đó cho rằng CIA có thể đã kích hoạt chế độ lái tự động được cài đặt để ngăn những kẻ khủng bố chiếm quyền điều điều khiển máy bay.

“Phi hành đoàn có khả năng đã hạ cánh an toàn hoặc máy bay bị rơi xuống nhưng nó không thể tự nhiên biến mất, nhất là trong điều kiện hệ thống thông tin liên lạc trên thế giới cực kỳ hiện đại và bao phủ rộng rãi như ngày nay” - ông Mahathir nhận định. Cựu lãnh đạo này cũng kêu gọi hãng Boeing giải thích cụ thể về bằng sáng chế được Mỹ cấp năm 2006 cho hệ thống khóa máy bay từ xa và hướng dẫn máy bay hạ cánh tự động .

“MH370 là một chiếc máy bay Boeing 777. Nó được chế tạo và tích hợp công nghệ của Boeing, do đó tất cả hệ thống thông tin liên lạc và thiết bị GPS đều do hãng này lắp đặt. Nếu máy bay gặp trục trặc, họ phải biết nguyên nhân cụ thể và chắc chắn Boeing sẽ không để máy bay dễ dàng bị vô hiệu hóa khi điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự an toàn của hành khách và hoạt động của chiếc máy bay” - ông Mahathir nhận xét.

Trong khi đó, tàu hải quân Trung Quốc Zhu Kezhen bắt đầu khảo sát lập bản đồ đáy biển Ấn Độ Dương ngoài khơi lãnh hải miền Tây Úc vào tuần này, mở đầu cho giai đoạn tìm kiếm chiếc máy bay mất tích kế tiếp. Còn tàu tự hành Bluefin 21 do Hải quân Mỹ mang tới sẽ tiếp tục rà soát các khu vực mở rộng dưới độ sâu 4,5 km.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo