xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cựu Thủ tướng Thái Lan Abhisit bị thẩm vấn

M.Khuê (Theo AFP, Yahoo)

(NLĐO) - Cựu Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva bị cảnh sát Bangkok thẩm vấn ngày 9-12 để trả lời vụ việc đàn áp quân sự gây thương vong đáng kể cho “phe áo đỏ” trong cuộc biểu tình lớn tại nước này năm ngoái.

Abhisit, lãnh đạo Đảng Dân chủ bị triệu tập đến trụ sở cảnh sát Metropolitan Bangkok với tư cách  nhân chứng. Khoảng chục người biểu tình đứng tụ tập bên ngoài và giương cao biểu ngữ “Kẻ giết người” và “Bất kỳ ai ra lệnh giết người phải đền tội”.
 


img
Ông Abhisit bị triệu tập thẩm vấn. Ảnh: Internet
Hơn 90 người, chủ yếu là dân thường đã thiệt mạng và gần 1.900 người bị thương trong cuộc biểu tình tháng 4-5 năm 2010 của phe áo đỏ.

Ngoài ông Abhisit, Suthep Thaugsuban - cựu phó thủ tướng dưới thời Abhisit phụ trách an ninh quốc gia cũng bị cảnh sát triệu tập để thẩm vấn.

Đây là lần đầu tiên các thành viên hàng đầu của chính phủ trước đây được triệu tập để thẩm vấn. Chalerm Yubamrung, phó thủ tướng trong chính phủ của bà Yingluck hiện thời tháng trước từng nói với nhà chức trách Thái Lan họ có bằng chứng rõ ràng rằng quân đội chính phủ ông Abhisit chịu trách nhiệm về cái chết của một phóng viên ảnh người Nhật, một trong hai nhà báo bị giết trong cuộc biểu tình năm ngoái.
 
img
Suthep Thaugsuban cũng bị thẩm vấn. Ảnh: Internet

Thời điểm đó, chính phủ của ông Abhisit ban bố tình trạng khẩn cấp và triển khai hàng ngàn binh lính ở thủ đô. Một cơ quan gián sát nhân quyền hàng đầu ở Thái cho biết quân đội đã dùng súng bắn tỉa để trấn áp người biểu tình. Họ gọi đó là “hành vi giết người máu lạnh” trong bạo lực chính trị.

Hiện Thái La đang thắt chặt lực lượng an ninh bởi vào ngày 5-12 họ đã phát hiện và tháo ngòi nổ hai quả bom tự tạo gần trụ sở cơ quan xổ số nhà nước trên đại lộ Ratchadamnon, nơi đang diễn ra nhiều hoạt động chào mừng sinh nhật lần thứ 84 của nhà vua. Quả bom được giấu trong một túi đen, đặt tại điểm giao cắt làn đường. Theo phán đoán nó sẽ nổ lúc 1 giờ sáng hoặc 1 giờ chiều. Nếu phát nổ, nó gây thương vong phạm vi bán kính 10m. Chính phủ xem đây là vụ việc hết sức nghiêm trọng, đề cao cảnh giác để điều tra.
img
An ninh thắt chặt. Ảnh: Internet
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo