xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cựu tổng thống Hàn Quốc trút uất ức ở tòa

Xuân Mai (Theo Yonhap)

(NLĐO) - Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye hôm 16-10 lên tiếng bác bỏ phiên tòa xét xử mình khi bày tỏ hy vọng bà sẽ là "nạn nhân cuối cùng của âm mưu trả thù chính trị nhân danh pháp luật."

Với giọng bình tĩnh và ít cảm xúc, bà Park nói rằng: "Sự trả thù chính trị dưới danh nghĩa luật pháp thế này không nên được lặp lại".

Bà Park đã lên tiếng trong phiên tòa xét xử đầu tiên kể từ khi bị gia hạn giam giữ thêm 6 tháng  hồi tuần trước. Đây cũng là lần đầu tiên bà Park phát biểu tại phiên tòa kể từ khi bị bắt giữ hồi tháng 3 trong vụ bê bối tham nhũng liên quan đến người bạn thân lâu năm Choi Soon-sil.

Cựu tổng thống Hàn Quốc trút uất ức ở tòa - Ảnh 1.

Bà Park kêu gọi tòa án khoan hồng cho các công chức và doanh nhân. Ảnh: Yonhap

Cựu tổng thống Hàn Quốc cho biết 6 tháng qua là khoảng thời gian khủng khiếp và đau khổ đối với bà khi phải ra tòa 4 lần/tuần. Bà Park cũng "vô cùng đau đớn" khi chứng kiến những công chức từng làm việc cho bà và những doanh nhân cố đóng góp cho nền kinh tế đất nước cũng phải ra tòa.

"Tôi đã chịu đựng đau đớn về thể xác lẫn tinh thần với niềm tin sự thật sẽ được đưa ra ánh sáng rằng tôi không bao giờ lạm dụng quyền hạn tổng thống cho lợi ích của các mối quan hệ cá nhân" - bà Park nhấn mạnh mình vô tội tại tòa án quận trung tâm Seoul.

Cựu tổng thống nói thêm: "Tôi chưa bao giờ chấp nhận hoặc nhận yêu cầu ủng hộ trong thời gian tại chức. Tôi cho rằng trong suốt thời gian xét xử những thông tin nghi ngờ được tiết lộ không đúng sự thật".

"Tôi nghĩ rằng thật vô lý khi tin tòa án xử lý vụ việc chỉ dựa trên hiến pháp và lương tâm bất chấp tác động chính trị từ bên ngoài và sức ép dư luận" - bà Park khẳng định nhưng nói thêm sẽ không bao giờ bỏ cuộc và cho rằng sự thật sẽ được phơi bày.

"Tôi hy vọng tòa án sẽ quy mọi trách nhiệm cho tôi và khoan hồng với các công chức và doanh nhân" - bà Park cho biết tại tòa.

Bà Park cũng lấy làm tiếc về quyết định gia hạn giam giữ bà và cho rằng đây là quyết định khó chấp nhận.

Cũng trong phiên xét xử ngày 16-10, toàn bộ 7 luật sư của bà Park nộp đơn xin rút khỏi vụ án. Yonhap dẫn lời người phát ngôn tòa án cho biết họ phản đối việc kéo dài thời gian giam cựu tổng thống và nói quy tắc giả định vô tội "đang sụp đổ".

Các thẩm phán nhấn mạnh nếu bà Park không có đại diện hợp pháp, phiên tòa không thể tiếp tục.

Các chuyên gia cho rằng trong trường hợp đại diện pháp lý của cựu tổng thống Hàn Quốc từ chức hoặc không được thay thế, tòa án sẽ phải chỉ định luật sư công vào vị trí này. Nếu trường hợp này xảy ra, phiên tòa chắc chắn sẽ kéo dài đến năm sau do những người mới cần thời gian xem xét hơn 100.000 trang tài liệu.

Theo kế hoạch ban đầu, phán quyết đối với bà Park được đưa ra vào tháng 11 sắp tới. Bà Park bị cáo buộc gồm tham nhũng, cưỡng ép và lạm quyền. Sau khi bị phế truất hồi tháng 3, bà Park bắt đầu bị xét xử từ tháng 5.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo