xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đàm phán 90 phút, hai ông Obama và Putin vẫn bế tắc

Xuân Mai (Theo AP, Reuters)

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Barack Obama và người đồng cấp Nga Vladimir Putin hôm 5-9 không đạt được đột phá nào trong thỏa thuận ngừng bắn ở Syria.

Tuy nhiên, hai nhà lãnh đạo đồng ý tìm kiếm giải pháp để viện trợ nhân đạo cho hàng ngàn người dân bị bao vây ở đất nước Trung Đông này.

Theo một quan chức cấp cao, trong cuộc gặp kéo dài 90 phút bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20, hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ đã chỉ đạo các quan chức ngoại giao hàng đầu của hai nước nhanh chóng đàm phán trở lại, có khả năng vào cuối tuần này.

Cuộc thảo luận trên cũng đề cập đến mối lo ngại của Mỹ về an ninh mạng và tình hình ở Ukraine. Ngoài ra hai lãnh đạo này còn làm rõ một số quan điểm khác.


Tổng thống Mỹ Barack Obama (phải) và người đồng cấp Nga Vladimir Putin (trái). Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Barack Obama (phải) và người đồng cấp Nga Vladimir Putin (trái). Ảnh: Reuters

Trong những tuần qua, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Sergey Lavrov đã cố gắng để đạt được bước đột phá trong thỏa tuận ngăn bạo lực giữa các lực lượng chính phủ Tổng thống Syria Bashar al-Assad thân Nga và phiến quân ôn hòa do Mỹ hậu thuẫn. Tuy nhiên, ông Kerry và Lavrov cũng không đạt được kết quả khả quan nào về cuộc khủng hoảng Syria bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 hôm 5-9.

Cùng ngày, truyền thông Syria cho biết nhất 43 người thiệt mạng trong các vụ ném bom nhắm vào một loạt khu vực do chính phủ kiểm soát. Trong khi đó, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết số người chết đã lên đến 47.

Hãng thông tấn SANA cho biết các vụ nổ xảy ra ở TP Tartus, TP Homs, ngoại ô thủ đô Damascus và TP Hasakeh.

Vụ đánh bom đẫm máu nhất xảy ra tại TP Tartus. Theo SANA, những kẻ tấn công đã kích nổ 2 quả bom dọc theo đường cao tốc ven biển dẫn vào thành phố này làm chết ít nhất 35 người và làm bị thương 40 người. Song song đó còn có một vụ đánh bom kép - gồm đánh bom xe và đánh bom tự sát - nhằm vào đám đông trên cầu Arzoneh cũng tại Tartus, nơi đặt căn cứ hải quân lớn của Nga.

Không lâu sau đó, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận trách nhiệm vụ tấn công ở TP Hasakeh làm 8 người thiệt mạng. Hiện vẫn chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm các vụ tấn công còn lại.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo