xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Dân Nga trò chuyện với Thủ tướng Putin

Lục San

Thủ tướng Vladimir Putin khẳng định cần phải củng cố hệ thống chính trị, mở rộng lòng tin vào chính quyền, phát triển kinh tế, cải tổ và phát triển lĩnh vực xã hội

img
Thủ tướng Nga Vladimir Putin (trái) và người dẫn chương trình Ernest Matskyavichus
trong chương trình “Trò chuyện với Vladimir Putin” hôm 15-12. Ảnh: Newsru
Thủ tướng Nga Vladimir Putin hôm 15-12 đã xuất hiện trên đài truyền hình liên bang Rossya 24 trả lời trực tiếp các câu hỏi của công dân trong chương trình “Trò chuyện với Vladimir Putin”.
Trong lần thứ 10 này, ông tiếp xúc với người dân không chỉ với tư cách thủ tướng mà còn với tư cách ứng cử viên tổng thống. Trước đó, bình luận về sự xuất hiện trước bầu cử này, các nhà quan sát cho rằng cuộc tiếp xúc sẽ cho thấy ông Putin có thực sự sẵn sàng thay đổi phong cách lãnh đạo hay không.
Mở đầu cuộc trò chuyện, Thủ tướng Putin nói về cuộc biểu tình “Vì cuộc bầu cử trung thực” ở Moscow hôm 10-12 và đề tài gian lận trong bầu cử. Điều chú ý là ông đã lên tiếng khen ngợi những người tham gia biểu tình.
Thủ tướng Nga tuyên bố: “Dân chúng thể hiện quan điểm của mình là một điều tuyệt đối bình thường nếu như mọi sự diễn ra trong khuôn khổ luật pháp. Tôi nhìn thấy trên màn ảnh truyền hình những thanh niên bày tỏ quan điểm tích cực của mình và điều đó làm tôi vui mừng. Nếu đó là kết quả của chế độ Putin thì quả là điều tốt. Ở đây, tôi không thấy có gì vượt quá giới hạn cả”.

Theo báo Gazeta, Thủ tướng Putin cho rằng phe đối lập không hài lòng với kết quả bầu cử là chuyện muôn thuở. Quan điểm của ông là kết quả cuộc bầu cử Duma Quốc gia vừa qua phản ánh tình hình thực tế ở nước Nga và đảng cầm quyền mất đi những vị trí nhất định cũng là một kết quả.

Ngoài ra, Thủ tướng Putin đã đề nghị lắp đặt tại mọi điểm bầu cử những chiếc camera quan sát hoạt động suốt ngày đêm để có thể xua tan mọi nghi ngờ có gian lận trong bầu cử. Ông cũng đưa ra nhận định rằng một số người tham gia biểu tình là vì tiền.

Nói về kinh tế, Thủ tướng Putin đánh giá rằng nhìn chung, nước Nga có một nền kinh tế lành mạnh. Chỉ số quan trọng nhất là tỉ lệ thất nghiệp đã giảm xuống dưới mức trước thời kỳ khủng hoảng. Còn nợ nước ngoài của Nga hiện nay là 2,5% so với GDP, coi như không có gì xảy ra. Về các nhiệm vụ trước mắt, Thủ tướng Nga khẳng định cần phải củng cố hệ thống chính trị, mở rộng lòng tin vào chính quyền, phát triển kinh tế, cải tổ và phát triển lĩnh vực xã hội.

Nhắc đến cựu bộ trưởng tài chính Alexei Kudrin mà Tổng thống Dmitry Medvedev đã cách chức, Thủ tướng Putin gọi ông này là người bạn thân của mình và hai lần khen đó là nhà kinh tế xuất sắc nhất thế giới; đồng thời khẳng định ông Kudrin sẽ có chỗ trong chính phủ mới.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo