xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đang lãnh lương, bị đánh bom chết

P.Nghĩa (Theo BBC)

(NLĐO) - Ít nhất 33 người đã thiệt mạng và 100 người bị thương trong một vụ đánh bom tự sát ở TP Jalalabad, miền Đông Afghanistan hôm 18-4.

Vụ đánh bom xảy ra bên ngoài một ngân hàng nơi các nhân viên chính phủ và quân sự đang nhận tiền lương. Cảnh sát trưởng TP Jalalabad cho biết không có nhóm nào nhận trách nhiệm vụ tấn công, trong khi phong trào Taliban Afghanistan cũng tuyên bố đứng ngoài cuộc.

Theo đài BBC (Anh), đây là cuộc tấn công lớn và đẫm máu nhất tại Jalalabad trong nhiều tháng trở lại đây. Trong số 33 nạn nhân thiệt mạng có cả trẻ em. 100 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện nhưng tình trạng sức khỏe chưa được xác nhận.

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani lên án vụ đánh bom là một “hành động khủng bố ghê tởm và hèn nhát”.

 

Hiện trường vụ đánh bom tự sát bên ngoài một ngân hàng ở TP Jalalabad, miền Đông Afghanistan hôm 18-4. Ảnh: AP

Hiện trường vụ đánh bom tự sát bên ngoài một ngân hàng ở TP Jalalabad,

miền Đông Afghanistan hôm 18-4. Ảnh: AP

 

Một nhân chứng tên Javed Khan kể: “Tôi thấy nhiều xác chết và những người bị thương nằm la liệt trên mặt đất. Xe cứu thương tới quá muộn khiến một số nạn nhân thiệt mạng do vết thương nặng”.

Cảnh sát địa phương sau khi rà soát đã tìm thấy một quả bom khác gần hiện trường và lập tức phá hủy. Cũng trong sáng 18-4, một ngôi đền ở Jalalabad bị đặt thuốc nổ nhưng không có báo cáo thương vong. Thành phố này là mục tiêu thường xuyên của phong trào Taliban hồi năm 2014.

Trước đó, các tay súng Taliban hôm 10-4 tấn công một đoàn xe của NATO gần sân bay Jalalabad, giết chết 3 thường dân.

Cách đây nhiều năm, quân đội NATO can thiệp vào Afghanistan nhưng sứ mệnh chống lại các nhóm chiến binh cực đoan lại nằm trong tay lực lượng vũ trang sở tại. Một báo cáo mới cho thấy số binh sĩ và cảnh sát Afghanistan đang giảm đi đáng kể khiến các nhóm cực đoan nhân cơ hội bành trướng.

Hiện tại, chỉ còn khoảng vài ngàn binh sĩ NATO đóng tại Afghanistan nhưng phần lớn tập trung vào nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo. Lực lượng NATO kết thúc vai trò chiến đấu hồi tháng 12-2014.

 

Đây là cuộc tấn công lớn và đẫm máu nhất tại Jalalabad trong nhiều tháng trở lại đây, khiến 133 người chết và bị thương. Ảnh: AP

Đây là cuộc tấn công lớn và đẫm máu nhất tại Jalalabad

trong nhiều tháng trở lại đây, khiến 133 người chết và bị thương. Ảnh: AP

 

Trong một diễn biến khác, các trận đấu súng đường phố diễn ra hôm 17-4 ở TP Reynosa – Mexico, giáp biên giới với Mỹ, đã làm 3 dân thường vũ trang thiệt mạng.

Giới chức thành phố cho biết cảnh sát liên bang vừa bắt giữ một thủ lĩnh băng đảng tội phạm Vịnh Cartel trong khu vực, tên El Gafe. Do đó, tay chân của tên này tấn công đáp trả. Các tay súng đốt phá xe cộ khiến nhà chức trách phải phong tỏa một số tuyến đường, đồng thời cảnh báo người dân không lưu thông qua khu vực cấm. Đến chiều 17-4, tình hình đã được kiểm soát.

Băng đảng Vịnh Cartel chiếm ưu thế ở TP Reynosa và bang Tamaulipas trong nhiều năm qua. Chỉ tới khi một số thủ lĩnh của nhóm bao gồm Mario Armando Ramirez Trevino (biệt danh X-20) bị bắt vào tháng 8-2013, tổ chức này mới dần suy yếu.

 

Các tay súng đốt xe cộ ở TP Reynosa - Mexico hôm 17-4. Ảnh: Reuters
Các tay súng đốt xe cộ ở TP Reynosa - Mexico hôm 17-4. Ảnh: Reuters
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo