xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đang tới bệnh viện thì chết oan dưới làn đạn cảnh sát

Phạm Nghĩa (Theo Reuters, Rappler)

(NLĐO) – Cảnh sát Philippines vừa đình chỉ 11 nhân viên công vụ giết nhầm 2 người trong một chiếc xe hơi vào tối 28-12 (giờ địa phương).

Reuters dẫn lời cảnh sát trưởng Manila Oscar Albayalde cho biết vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng, có 7 người trong chiếc xe hơi nói trên, bao gồm 1 phụ nữ. Tất cả đang trên đường tới bệnh viện.

Các nhân viên công vụ đến từ TP Mandaluyong đã xả đạn vào chiếc xe vì lầm tưởng những người ngồi trong đó được vũ trang.

Cảnh sát đã bắn vào chiếc Mitsubishi Adventure mang biển kiểm soát WNX 737 tại khu vực Addition Hills. Một phụ nữ tên Jocelyn Ambaon chết tại bệnh viện, trong khi người bạn đi cùng cô Ambaon chết ngay tại chỗ. Những người bị thương bao gồm bạn trai của cô Ambaon và tài xế.

Đang tới bệnh viện thì chết oan dưới làn đạn cảnh sát - Ảnh 1.

Cảnh sát đã bắn vào chiếc Mitsubishi Adventure mang biển kiểm soát WNX 737. Ảnh: TWITTER

Ông Albayalde cho biết có thể họ đã được cung cấp thông tin sai lệch trước đó. "Chúng tôi không thể đổ lỗi cho họ" - ông Albayalde phát biểu tại một cuộc họp báo.

Trong số 11 người bị đình chỉ chức vụ có người đứng đầu Sở Cảnh sát TP Mandaluyong. Quan chức này sẽ tạm ngưng công tác để phục vụ quá trình điều tra.

"Chúng tôi không che giấu gì ở đây cả. Chúng tôi cũng không che đậy khả năng có những vi phạm hoặc lợi dụng trong lực lượng cảnh sát" - ông Albayalde nói thêm.

Hôm 29-12, Điện Malacañang tuyên bố sẽ được tiến hành một cuộc điều tra đầy đủ.

Đang tới bệnh viện thì chết oan dưới làn đạn cảnh sát - Ảnh 2.

Người dân tụ tập tại hiện trường. Ảnh: TWITTER

Cảnh sát Philippines đang phải đối mặt với cáo buộc giết nghi phạm ma tuý không qua xét xử. Một số cuộc thăm dò cho thấy niềm tin của người dân vào cảnh sát đã ít nhiều suy giảm. Theo Reuters, ước tính gần 4.000 người đã thiệt mạng kể từ khi cuộc chiến chống ma tuý được Tổng thống Rodrigo Duterte phát động hồi giữa năm ngoái.

Các nhóm nhân quyền và những nhà hoạt động chính trị lên án hoạt động trấn áp đẫm máu của lực lượng công vụ nhưng cảnh sát nhấn mạnh rằng những người bị giết là những kẻ buôn bán ma tuý dùng bạo lực chống trả họ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo