xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đánh bom rung chuyển nhiều nơi

Hoàng Phương

Sự bất ổn vẫn chưa buông tha Thổ Nhĩ Kỳ, Somalia và Yemen sau một loạt vụ tấn công đẫm máu khiến hơn 100 người thiệt mạng vào cuối tuần qua

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ ngày 11-12 nhận định các tay súng người Kurd có thể đứng sau 2 vụ đánh bom khiến 38 người thiệt mạng, 155 người bị thương ở TP Istanbul đêm trước đó.

Hung thủ là PKK?

Hiện chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm 2 vụ tấn công xảy ra trong vòng chưa đầy 1 phút ở TP Istanbul. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Numan Kurtulmus cho rằng những bằng chứng ban đầu đều cho thấy sự liên can của Đảng Công nhân người Kurd (PKK), đang tiến hành cuộc nổi dậy kéo dài 3 thập kỷ qua. 13 nghi phạm đã bị bắt cho đến giờ. Ankara tuyên bố để quốc tang ngày 11-12.

Bộ trưởng Nội vụ Suleyman Soylu cho biết một chiếc xe chứa bom đã phát nổ khoảng 2 giờ sau khi trận bóng đá giữa 2 đội Besiktas và Bursaspor khép lại. Địa điểm bị đánh bom là nơi cảnh sát chống bạo động tập trung bên ngoài sân vận động Vodafone Arena.

Vụ tấn công thứ hai xảy ra khi cảnh sát bao vây kẻ đánh bom tự sát ở Công viên Macka gần đó. Trong số nạn nhân thiệt mạng có 30 cảnh sát. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan lên án vụ đánh bom này nhằm gây thương vong tối đa cho cảnh sát và người dân.

Hiện trường vụ đánh bom tại TP Istanbul - Thổ Nhĩ Kỳ đêm 10-12 Ảnh: REUTERS
Hiện trường vụ đánh bom tại TP Istanbul - Thổ Nhĩ Kỳ đêm 10-12 Ảnh: REUTERS

Ngoài cuộc nổi dậy của người Kurd, Thổ Nhĩ Kỳ còn đối mặt mối đe dọa đến từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sau khi tham gia cuộc chiến tiêu diệt nhóm này. Ông Kurtulmus đã kêu gọi các đồng minh đoàn kết với Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến chống khủng bố. Nhà lãnh đạo này có ý nhắc đến bất đồng lâu nay giữa Ankara và Washington về chính sách đối với Syria.

Mỹ hiện ủng hộ nhóm Đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) chống IS ở Syria. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ lại cáo buộc YPG là một nhóm khủng bố và có liên hệ với PKK.

Trong nỗ lực thu hẹp bất đồng, Mỹ đã lên án vụ tấn công mới nhất nêu trên cũng như cam kết ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ - một đồng minh NATO - tiêu diệt khủng bố.

Liên tục đánh bom tự sát

Cũng trong ngày 10-12, một vụ tấn công khủng bố đẫm máu khác đã xảy ra tại Yemen khiến ít nhất 48 binh sĩ thiệt mạng và 36 người bị thương. Theo tờ The Washington Post, kẻ đánh bom tự sát đã kích hoạt khối thuốc nổ mang trên người bên trong một căn cứ quân sự ở TP Aden. Ông Mansour Saleh, một phóng viên địa phương, nói hung thủ đã ra tay sau khi trà trộn vào đám đông binh sĩ đang đợi nhận lương.

Chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công nhưng sự nghi ngờ hiện đổ dồn lên chi nhánh của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda ở Yemen hoặc các tay súng IS. Cả hai nhóm này được cho là có thành viên hoạt động ở Aden và từng lên tiếng nhận trách nhiệm các vụ tấn công nhằm vào binh sĩ, quan chức ở địa phương trước đó.

Đây là vụ đánh bom mới nhất nhằm vào lực lượng đang tham gia chiến dịch quân sự do Ả Rập Saudi đứng đầu và được Mỹ hậu thuẫn nhằm đưa chính quyền Tổng thống Abed Rabbo Mansour Hadi trở lại nắm quyền. Ông Hadi vừa trở về Aden sau nhiều tháng sống lưu vong, phần lớn ở Ả Rập Saudi. Cuộc xung đột hiện nay đặt lực lượng của ông Hadi vào thế đối đầu với nhóm phiến quân Houthi và các tay súng trung thành với cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh.

Liên Hiệp Quốc ước tính ít nhất 100.000 người đã thiệt mạng trong cuộc nội chiến nổ ra vào năm 2015 này, trong đó phần lớn là dân thường.

Bất ổn cũng tiếp tục gây lo ngại ở Somalia sau khi ít nhất 30 người thiệt mạng trong vụ đánh bom tự sát bằng xe hơi tại thủ đô Mogadishu ngày 11-12. Nhóm phiến quân Al Shabab đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công đẫm máu xảy ra gần cổng vào cảng chính của thành phố. Các nhân chứng cho biết hung thủ đã lao chiếc xe vào một đồn cảnh sát và chốt an ninh tại đó.

Vụ việc xảy ra khi Somalia chuẩn bị tiến hành bầu cử tổng thống vào ngày 28-12 tới. Al Shabab đang tìm cách lật đổ chính phủ được phương Tây hậu thuẫn và đuổi lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên minh châu Phi ra khỏi nước này.

Sập mái nhà thờ, 160 người thiệt mạng

Ít nhất 160 người đã thiệt mạng trong vụ sập mái nhà thờ kinh thánh Reigners ở TP Uyo, thủ phủ bang Akwa Ibom - Nigeria hôm 10-12. Theo hãng tin AP, công trình này vẫn đang trong quá trình xây dựng và đám đông đã tập trung tại đó để tham gia lễ tấn phong giám mục cho người sáng lập nhà thờ. Trong số những người dự lễ có Udom Emmanuel, Thống đốc bang Akwa Ibom. Tuy nhiên, ông may mắn không bị thương.

Người phát ngôn của thống đốc Emmanuel cho biết chính quyền bang sẽ mở cuộc điều tra nguyên nhân dẫn đến thảm kịch trên.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo