xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đánh bom rung chuyển nước Anh

Xuân Mai

Thời điểm và địa điểm diễn ra vụ tấn công được cho là nhằm gây thương vong nhiều nhất có thể

Nước Anh tối 22-5 chấn động trước vụ nổ tại buổi hòa nhạc ở sân vận động Manchester Arena, khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và 59 người bị thương. Nhiều nạn nhân trong số này là trẻ em.

IS nhận trách nhiệm

Vụ nổ xảy ra vào lúc 22 giờ 35 phút (giờ địa phương) ở tiền sảnh sân vận động Manchester Arena ngay khi kết thúc buổi hòa nhạc của nữ ca sĩ Ariana Grande. Thời điểm và địa điểm diễn ra vụ tấn công được cho là nhằm gây thương vong nhiều nhất có thể. Các nhân viên y tế tại hiện trường nói với đài BBC rằng những vết thương trên người nạn nhân cho thấy vụ nổ có thể do bom đinh gây ra. Thủ tướng Anh Theresa May lập tức lên án cuộc tấn công kinh hoàng này và gửi lời chia buồn đến các gia đình nạn nhân. Trước mắt, các chính đảng Anh đã nhất trí hoãn chiến dịch vận động cho cuộc bầu cử vào ngày 8-6 sắp tới.

Ông Ian Hopkins, Cảnh sát trưởng hạt Greater Manchester, cho biết nhà chức trách tin rằng một người đàn ông đã thực hiện vụ đánh bom tự sát nói trên. Trang Independent (Anh) dẫn lời ông Hopkins cho biết kẻ tấn công mang theo thiết bị nổ tự chế và chết ngay tại hiện trường.

"Đây là vụ việc khủng khiếp nhất mà chúng ta gặp phải ở Greater Manchester và là điều mà chúng ta không bao giờ mong muốn nhìn thấy. Nhiều gia đình và thanh thiếu niên đến tham dự buổi hòa nhạc ở Manchester Arena đã mất mạng. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để giúp đỡ họ" - ông Hopkins khẳng định cũng như cho biết thêm hơn 400 nhân viên an ninh tham gia hoạt động điều tra và tuần tra suốt đêm.

Đánh bom rung chuyển nước Anh - Ảnh 1.

Những người bị thương trong vụ nổ được sơ cứu bên ngoài sân vận động Ảnh: LONDON NEWS PICTURES

Theo Thủ tướng May, lực lượng an ninh tin rằng họ biết danh tính kẻ tấn công nhưng chưa thể công bố lúc này. Tuy nhiên, theo đài CBS News, kẻ đánh bom tự sát tại buổi hòa nhạc được xác định là Salman Abedi, 23 tuổi. Trong khi đó, cảnh sát đang tìm hiểu xem liệu tên này hành động một mình hay là một phần của mạng lưới khủng bố lớn hơn.

Trước mắt, một thanh niên 23 tuổi ở Nam Manchester đã sa lưới pháp luật vì bị nghi có liên hệ đến vụ tấn công. Cổng thông tin Akhbar của Iraq hôm 23-5 cho biết tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ đánh bom trong một đoạn video đăng tải trên mạng xã hội. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác thực. Công ty SITE Intelligence (Mỹ) cho biết những kẻ ủng hộ IS trên mạng xã hội đã ăn mừng cuộc tấn công nói trên và khuyến khích thực hiện những cuộc tấn công tương tự ở nơi khác.

Tấn công kiểu "sói đơn độc"?

Ông Fred Burton, chuyên gia Công ty Tư vấn tình báo Stratfor (Mỹ), đánh giá hung thủ đã lên kế hoạch kỹ lưỡng để gây ra vụ tấn công tồi tệ nhất ở Anh kể từ sau vụ đánh bom ở thủ đô London vào ngày 7-7-2005 (khiến 56 người thiệt mạng). Trong khi đó, ông Richard Fenning, giám đốc điều hành toàn cầu tại Công ty Tư vấn chính trị Control Risks (Anh), nhận định nhiều khả năng đây là vụ tấn công kiểu "sói đơn độc", không phải do các mạng lưới khủng bố quốc tế gây ra. "Rất ít khả năng đây là cuộc tấn công có sự phối hợp từ nước ngoài" - ông Fenning nói với kênh CNBC.

Theo Fenning, những vụ tấn công gần đây trên lãnh thổ châu Âu cho thấy xu hướng tự cực đoan hóa của các cá nhân. Chuyên gia này cũng cảnh báo nhà chức trách sẽ gặp khó khăn hơn trong việc dự đoán và ngăn chặn những vụ tấn công kiểu "sói đơn độc". Nếu vụ việc này là một hoạt động phối hợp, các cơ quan tình báo có thể thu thập dữ liệu và thâm nhập các mạng lưới khủng bố. Trong trường hợp ngược lại, họ hầu như không thể làm gì để ngăn chặn tấn công khủng bố.

Đã xuất hiện cảnh báo cộng đồng quốc tế có thể sẽ chứng kiến nhiều cuộc tấn công khủng bố hơn nữa trong thời gian tới. Bà Anne Speckhard, chuyên gia tâm thần học của Trường ĐH Georgetown (Mỹ), cho rằng trong bối cảnh IS đang mất ngày càng nhiều lãnh thổ, các thành viên của nhóm này sẽ không từ thủ đoạn, hành vi nào để phô trương sức mạnh. 

Chưa có thông tin công dân Việt Nam là nạn nhân

Ngày 22-5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chia buồn tới Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Theresa May.

Liên quan đến vụ nổ, theo TTXVN, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ: "Việt Nam lên án mạnh mẽ hành vi tấn công khủng bố dưới mọi hình thức và mọi hành vi khủng bố phải bị nghiêm trị". Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Anh khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng sở tại tìm hiểu thông tin. Đại sứ quán Việt Nam tại Anh cho biết đến nay, chưa có thông tin công dân Việt Nam là nạn nhân vụ nổ. Đại sứ quán đang tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng sở tại, theo dõi sát tình hình, sẵn sàng có các biện pháp hỗ trợ và bảo hộ trong trường hợp có công dân Việt Nam gặp khó khăn. Đường dây nóng của Đại sứ quán Việt Nam tại Anh là +44/7423638350; tổng đài bảo hộ công dân là +84/981848484. Công dân Việt Nam có thể liên hệ với đường dây nóng này để được hỗ trợ kịp thời.

Hụt hơi giám sát đối tượng khủng bố

Theo tờ Express, các đối tượng bị theo dõi tại Anh vì nghi vấn khủng bố đã tăng lên tới con số gần 3.500 nhưng năng lực giám sát của các cơ quan an ninh nước này hiện không bằng một năm trước.

Sự gia tăng của những đối tượng khủng bố tiềm tàng nói trên bắt đầu từ năm 2015 sau sự trở về của nhiều công dân nước này từng chạy sang Syria và Iraq đầu quân cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Ước tính, khoảng 400 đối tượng như vậy đã về nước sau khi được IS huấn luyện. Dù đang được báo động đỏ về khả năng gia tăng những vụ tấn công như vụ đánh bom thảm khốc tại TP Manchester hôm 22-5 hay vụ lao xe khủng bố hồi tháng 3 ở Westminster nhưng những thống kê mới nhất lại cho thấy các vụ bắt giữ, khám xét và kiểm tra các nghi phạm khủng bố tại sân bay và bến cảng trong năm 2016 lại sụt giảm so với một năm trước. Theo số liệu được Văn phòng Nội địa của chính phủ Anh công bố hồi tháng 3, năm 2016 có 260 vụ bắt giữ liên quan tới khủng bố, giảm 8% so với 282 đối tượng bị bắt giữ năm 2015.

Theo báo Telegraph, London cũng đang không khỏi đau đầu với sự quay về của những cô dâu thánh chiến của IS vốn là công dân nước này. Họ quay về vì chồng đã tử trận hoặc do chồng phái về để chuẩn bị cho những cuộc tấn công khủng bố ngay tại quê nhà. Theo các nguồn tin chống khủng bố, hiện có tới 10 "cô dâu" như vậy cùng con cái đã trở về Anh trong những tháng qua, trong khi nhà chức trách dự kiến sẽ có thêm nhiều trường hợp tương tự trong thời gian tới.

Chưa hết, tờ The Sun ngày 22-5 tiết lộ các cơ quan tình báo Anh đã nhận được những thông tin cho thấy IS đang có âm mưu tấn công các tàu chở dầu lớn tới Anh từ Trung Đông bằng cách cài mìn vào đáy tàu nhằm gây ra những vụ nổ có thể phá hủy toàn bộ bến cảng. Lực lượng người nhái và thợ lặn của Hải quân Hoàng gia Anh đã được giao nhiệm vụ ngăn chặn âm mưu này.

Thu Hằng

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo