xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đệ nhất phu nhân Mỹ sẽ không đi bầu cử ngày 6-11

Đỗ Quyên (Theo AP)

(NLĐO) - Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama sẽ không bỏ phiếu trong Ngày Bầu cử (6-11) sắp tới bởi bà đã tham gia bỏ phiếu sớm từ hôm 15-10.

img
Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama "khoe" phiếu bầu sớm của mình hôm 15-10. Ảnh: ABC News


Vợ chồng Tổng Thống Mỹ Obama cho biết họ đều quyết định bỏ phiếu sớm nhằm khích lệ các cử tri sớm chọn ông chủ Nhà Trắng bằng cách bỏ phiếu vắng mặt qua email hoặc tới các điểm bỏ phiếu trước ngày bầu cử chính thức.

Theo hãng thông tấn AP của Mỹ, hôm qua (15-10) bà Michelle đã đăng tải bức ảnh bà cầm lá phiếu vắng mặt trên trang cá nhân Twitter, kèm một lời nhắn tới chồng: "@Barack Obama, em đã bỏ lá phiếu kín qua thư. Em không thể đợi đến ngày bầu cử! Yêu anh!"

Vài phút sau trên tài khoản Twitter của ông Obama cũng có thông điệp khẳng định ông sẽ noi gương vợ và dự định bỏ phiếu sớm tại Illinois ngày 25-10, đúng 3 ngày sau cuộc phản biện tranh cử tổng thống cuối cùng hoàn tất. Đồng thời, ông Obama còn chỉ dẫn cụ thể các đường dẫn cung cấp thông tin chi tiết hơn về hoạt động bỏ phiếu sớm.

Trong một cuộc mít-tinh lớn tại Đại học Wesleyan ở Delaware, Ohio hôm 15-10, đệ nhất phu nhân nước Mỹ cũng hăng hái chia sẻ thông tin bỏ phiếu sớm của mình.

"Tôi vừa bỏ phiếu sớm cho Barack Obama... Cảm giác rất tuyệt. Ngay lúc này, hoạt động bỏ phiếu vắng mặt đang diễn ra ở Illinois quê hương tôi. Xin thứ lỗi nếu tôi tỏ ra hào hứng hơi quá. Đối với tôi hôm này chính là Ngày Bầu cử”, bà Michelle chia sẻ.

Đây là lần đầu tiên ứng viên tổng thống và phu nhân không đi bỏ phiếu trực tiếp trong ngày bỏ phiếu chính thức, phản ánh trọng tâm của họ đặt vào việc bầu cử sớm ở các bang quan trọng. Ông Obama cũng từng sớm áp đảo cử viên John McCain nhờ những phiếu bầu sớm trước ngày bầu cử năm 2008.
 
Theo cuộc thăm dò mới nhất của Washington Post, Tổng thống Obama hiện đang dẫn trước sít sao trước đối thủ Mitt Romney của đảng Cộng hòa. Các nhà phân tích ước tính khoảng 1/3 số cử tri sẽ tham gia bầu cử sớm.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo