xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Dễ sợ hình ảnh bão Megi tràn vào Trung Quốc

P.Nghĩa (Theo AP, The Guardian)

(NLĐO) – Mưa bão lớn gây ra 2 vụ sạt lở đất ở tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc, “nuốt chửng” hàng chục ngôi nhà và khiến ít nhất 36 người mất tích.

Tân Hoa Xã cho biết vụ sạt lở đất đầu tiên xảy ra ở làng Sucun hôm 28-9. Lực lượng cứu hộ kéo được 15 người ra khỏi đống bùn lầy nhưng 27 người khác vẫn chưa được tìm thấy. Vụ sạt lở đất thứ hai xảy ra ở làng Baofeng khiến 6 người mất tích và nhiều ngôi nhà bị phá hủy.

Trước đó cùng ngày, chính phủ Trung Quốc ra lệnh đóng cửa trường học, đồng thời hủy bỏ hàng chục chuyến bay sau khi bão Megi đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến với sức gió gần 120 km/h, lúc 4 giờ 40 phút hôm 28-9 (giờ địa phương). Bắc Kinh đã ban hành cảnh báo nguy hiểm cấp độ 3.

Theo Tân Hoa Xã, hơn 120.000 người làm việc gần bờ hoặc ngoài biển đã được chính quyền Phúc Kiến sơ tán. 31.700 tàu đánh cá của tỉnh cũng được rút về cảng để tránh gió lớn.

Hãng hàng không China Southern Airlines thông báo họ đã hủy 24 chuyến bay bắt đầu từ ngày 27-9.

Trước khi vào Trung Quốc, bão Megi đã làm chết 4 người và làm bị thương hơn 523 người khác tại Đài Loan. Khoảng 14.700 người trên hòn đảo này đã được sơ tán đến nơi an toàn, trong khi hàng triệu người không có điện và nước sử dụng.

Dưới đây là một số hình ảnh khi bão Megi quét qua Đài Loan và Trung Quốc.


Một con đường ngập nước ở TP Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến ngày 28-9. Ảnh: BARCROFT

Một con đường ngập nước ở TP Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến ngày 28-9. Ảnh: BARCROFT


Nước ngập sâu ở TP Phúc Châu. Ảnh: AP

Nước ngập sâu ở TP Phúc Châu. Ảnh: AP


TP Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến ngập nặng nhìn từ trên cao. Ảnh: BARCROFT

TP Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến ngập nặng nhìn từ trên cao. Ảnh: BARCROFT


Nhân viên xe lửa ở Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến thu dọn đồ đạc. Ảnh: AP

Nhân viên xe lửa ở Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến thu dọn đồ đạc. Ảnh: AP


Tàu cá nằm cảng ở Phúc Kiến. Ảnh: Tân Hoa Xã

Tàu cá nằm cảng ở Phúc Kiến. Ảnh: Tân Hoa Xã


Bão kèm mưa lớn ở quận Hualien, Đài Loan ngày 27-9. Ảnh: EPA

Bão kèm mưa lớn ở quận Hualien, Đài Loan ngày 27-9. Ảnh: EPA


Gió mạnh ở Đài Loan. Ảnh: AP

Gió mạnh ở Đài Loan. Ảnh: AP


Đây là thời điểm Trung Quốc và Đài Loan hứng bão nhiều nhất trong năm. Ảnh: EPA

Đây là thời điểm Trung Quốc và Đài Loan hứng bão nhiều nhất trong năm. Ảnh: EPA

Một người đi xe gắn máy té ngã do đường trơn trượt. Ảnh: REUTERS
Một người đi xe gắn máy té ngã do đường trơn trượt. Ảnh: REUTERS

Lính cứu hỏa kiểm tra một chiếc lều bị gió mạnh phá hỏng. Ảnh: EPA
Lính cứu hỏa kiểm tra một chiếc lều bị gió mạnh phá hỏng. Ảnh: EPA

Xe lật nhào ở Hualien. Ảnh: AP

Xe lật nhào ở Hualien. Ảnh: AP

Indonesia: Núi lửa phun, hàng trăm du khách mất tích

Ngọn núi lửa Barujari trên đảo Lombok – Indonesia phun trào hôm 27-9, thổi một đám tro bụi khổng lồ lên không trung. Gần 400 du khách bị mất tích do không nhận được cảnh báo từ nhà chức trách. Hơn 1.100 du khách khác đã được sơ tán.

Người phát ngôn Cơ quan giảm thiểu thiên tai Indonesia Sutopo Purwo Nugroho cho biết: “Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm khoảng 389 khách du lịch, chủ yếu là người nước ngoài, để xem xét tình trạng của họ rồi sơ tán đến nơi an toàn”.

Theo hãng tin AP, vẫn chưa có báo cáo về thương vong. Các thị trấn và làng mạc lân cận núi Barujari cũng không gặp nguy hiểm. Đây là 1 trong số 130 ngọn núi lửa còn hoạt động ở Indonesia.

Ảnh: REUTERS
Ảnh: REUTERS

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo