xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

ĐH Harvard sơ tán vì sợ IS đánh bom

P.Nghĩa (Theo Reuters, RT)

(NLĐO) – Hôm 16-11, Đại học Harvard (Mỹ) sơ tán nhân viên và sinh viên tại 4 tòa nhà trong khuôn viên trường sau khi bị đe dọa đánh bom.

Trên trang web chính thức, Đại học Harvard cho biết 3 tòa nhà dùng làm nơi giảng dạy và 1 khu ký túc xá đã được đặt trong tình trạng báo động và sơ tán khẩn cấp.

Lực lượng an ninh và trực thăng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để rà soát. Các lối vào bị hạn chế nhưng sinh viên được phép rời khỏi khuôn viên trường, theo phát ngôn viên cảnh sát Steven G. Catalano.

Giáo viên trợ giảng Henry Rome cho biết quá trình tìm kiếm kéo dài vài giờ. Trước đó, lúc 12 giờ 30 phút ngày 16-11 (giờ địa phương), trường nhận được “mối đe dọa đánh bom chưa xác định” nên lập tức ban hành cảnh báo.

 

Lối vào bị hạn chế... Ảnh: Twitter
Lối vào bị hạn chế... Ảnh: Twitter

 

...nhưng sinh viên được phép rời trường. Ảnh: Twitter
...nhưng sinh viên được phép rời trường. Ảnh: Twitter

 

“Sự an toàn và an ninh của các thành viên trong cộng đồng Harvard luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Trong bối cảnh các sự kiện bi thảm xảy ra từ Paris đến Beirut, chúng tôi hiểu rằng lời đe dọa này sẽ gây ra sự lo lắng lớn đối với các giảng viên và sinh viên của chúng tôi” – một tuyên bố trên trang web cho biết.

Đến 17 giờ 40 phút chiều cùng ngày, lệnh sơ tán được dỡ bỏ và cảnh sát tiếp tục điều tra bức e-mail đe dọa đến từ đâu.

 

img

 

Cảnh sát và trực thăng rà soát trong khuôn viên. Ảnh: Twitter
Cảnh sát và trực thăng rà soát trong khuôn viên. Ảnh: Twitter

 

Vụ việc xảy ra chỉ 4 ngày sau khi thủ đô Paris – Pháp bị khủng bố liên hoàn. Đại học Harvard lo ngại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) có thể là kẻ đe dọa đặt bom do chúng từng tuyên bố sẽ tấn công Mỹ và các nước khác tham gia không kích ở Syria. Nhóm này cũng nhận trách nhiệm vụ tấn công ở Paris tối 13-11.

Hồi tháng 12-2013, ngôi trường này cũng sơ tán 4 tòa nhà nói trên trong kỳ thi cuối khóa do bị đe dọa đánh bom. Sinh viên Eldo Kim sau đó bị kỷ luật vì nghĩ ra trò này để tránh phải tham dự kỳ thi.

Trong một diễn biến khác, 6 người thiệt mạng cuối tuần qua tại một khu cắm trại phía Đông bang Texas – Mỹ và một nghi can tên William Hudson (33 tuổi) bị bắt vì tình nghi giết người. Thi thể 1 người đàn ông và 1 phụ nữ được phát hiện trong một chiếc xe du lịch gần TP Palestine. 4 nạn nhân còn lại (là nam giới) được tìm thấy hôm 16-11 trong một cái ao phía sau nhà của nghi can. 4 người này cắm trại cuối tuần qua, sau đó mất tích.

Các nạn nhân đều là thành viên của 2 gia đình và nghi can không có quan hệ gì với họ. Hudson đang bị cáo buộc tội giết người và phải nộp 2,5 triệu USD nếu muốn tại ngoại.

 

William Hudson. Ảnh: Reuters
William Hudson. Ảnh: Reuters

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo