xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đi nghỉ mát với gia đình, bé gái 4 tuổi mất tích 13 năm không về

P.Võ (Theo BBC, Daily Mail. Telegraph)

(NLĐO) - Vụ án bé gái người Anh tên Madeleine McCann biến mất bí ẩn ở Bồ Đào Nha 13 năm trước dường như đang đứng trước bước ngoặt mới sau những thông tin mới nhất của cảnh sát Đức.

Cảnh sát Đức hôm 4-6 nói họ giả định là bé Madeleine đã thiệt mạng và 1 người đàn ông Đức 43 tuổi đang bị điều tra vì nghi vấn sát hại bé gái này.

Tối ngày 3-5-2007, Madeleine bất ngờ biến mất trong một căn hộ tại Bồ Đào Nha khi sắp mừng sinh nhật thứ 4. Vào thời điểm đó, bé đang đi nghỉ cùng gia đình tại ngôi làng ven biển Praia da Luv ở vùng Algarve.

Nghi phạm - được truyền thông Đức gọi là Christian B (Christian Brueckner, theo truyền thông Anh) - cũng được cho là thường xuyên sống ở Algarve trong giai đoạn 1995-2007.

Đi nghỉ mát với gia đình, bé gái 4 tuổi mất tích 13 năm không về - Ảnh 1.

Nghi phạm Christian Brueckner. Ảnh: EPA-EFE

Đi nghỉ mát với gia đình, bé gái 4 tuổi mất tích 13 năm không về - Ảnh 2.

Ảnh: Daily Mail

Đáng chú ý, công dân người Đức 43 tuổi này đã ở Praia da Luz vào thời điểm gia đình McCann đi nghỉ và nhận một cuộc gọi kéo dài từ 19 giờ 32 phút đến 20 giờ 02 phút hôm 3-5-2007. Madeleine được cho là mất tích trong thời gian từ 21 giờ 10 phút và 22 giờ tối hôm đó.

Cảnh sát đã công bố chi tiết số điện thoại của nghi phạm chính và số điện thoại của người gọi đến, đồng thời kêu gọi công chúng cung cấp thông tin.

Truyền thông Bồ Đào Nha sau đó cho biết người nói chuyện qua điện thoại với Brueckner là Diogo Silva. Cảnh sát Anh hiện liên lạc với đồng nghiệp ở Bồ Đào Nha để tìm và thẩm vấn Silva. Mục đích là tìm hiểu xem liệu Silva có biết gì về chuyện đi lại của Brueckner vào đêm bé Madeleine biến mất hay không.

Theo tờ Daily Mail, Brueckner vào ngày 3-5-2017 được cho là đã nói với một người bạn rằng mình "biết mọi chuyện" về những gì xảy ra với bé Madeleine. Khi đó, hai người này đang ở trong một quán bar ở Đức và xem một bản tin trên truyền hình về vụ biến mất bí ẩn này nhân dịp 10 năm ngày nó xảy ra.

Đi nghỉ mát với gia đình, bé gái 4 tuổi mất tích 13 năm không về - Ảnh 3.

Bé Madeleine McCann biến mất khi sắp mừng sinh nhật lên 4. Ảnh: PA

Đi nghỉ mát với gia đình, bé gái 4 tuổi mất tích 13 năm không về - Ảnh 4.

Ông Gerry McCann và vợ tại một cuộc họp báo năm 2012, cầm bức ảnh do máy tính tạo ra về diện mạo tiềm tàng của con gái mình, bé Madeleine, vào thời điểm đó. Ảnh: PA

Đi nghỉ mát với gia đình, bé gái 4 tuổi mất tích 13 năm không về - Ảnh 5.

Khu căn hộ nơi gia đình bé Madeleine ở tại làng Praia da Luz trước khi bé mất tích. Ảnh: PA Images

Hồ sơ phạm tội của y có nhiều tội danh khác nhau, trong đó có trộm cắp trong khách sạn, buôn bán ma túy, lạm dụng tình dục trẻ em, cưỡng hiếp...

Y bị bắt ở TP Milan - Ý vào cuối năm 2018 sau khi bị truy nã vì vụ cưỡng hiếp một du khách khách 72 tuổi người Mỹ ở Praia da Luz. Tên này sau đó bị đưa về Đức và bị kết án 7 năm tù vì tội cưỡng hiếp hồi tháng 12-2019 nhưng đang kháng án. Một tháng trước đó, y bị kết tội bán ma túy tại khu nghỉ mát Sylt tại Đức và lãnh án 21 tháng tù.

Đi nghỉ mát với gia đình, bé gái 4 tuổi mất tích 13 năm không về - Ảnh 6.

Hình ảnh chụp khung cảnh bên trong ngôi nhà được cho là có liên hệ đến nghi phạm Brueckner. Ảnh: Cảnh sát Liên bang Đức

Cảnh sát Anh cho biết đã nhận được gần 400 cuộc gọi, email kể từ khi đưa ra lời kêu gọi công chúng cung cấp thông tin hôm 3-6. Họ cho biết vẫn điều tra vụ bé McCann như một vụ mất tích do không có bằng chứng xác thực về việc bé còn sống hay không.

Cảnh sát đã công bố hình ảnh 2 chiếc xe và 1 ngôi nhà ở Bồ Đào Nha được cho là có liên hệ đến nghi phạm. Một ngày sau khi Madeleine biến mất, tên này đã sang tên chủ sở hữu 1 trong 2 chiếc xe nói trên cho một người khác.

Vụ án gây chấn động dư luận này đã dẫn đến một cuộc điều tra quy mô, tốn kém ở châu Âu.

Trong tuyên bố mới nhất, gia đình nhà McCann đã hoan nghênh nỗ lực mới nhất của cảnh sát Anh, Đức và Bồ Đào Nha trong việc tìm kiếm Madeleine, đồng thời bày tỏ hy vọng bé vẫn còn sống.

Cảnh sát cho biết Brueckner thuộc số 600 người bị nhân viên điều tra ở Anh để mắt tới lúc đầu nhưng không bị xem là nghi phạm.

Đi nghỉ mát với gia đình, bé gái 4 tuổi mất tích 13 năm không về - Ảnh 7.

Một chiếc xe của nghi phạm được nhìn thấy ở Praia da Luz tại Bồ Đào Nha. Ảnh: Cảnh sát liên bang Đức

Đi nghỉ mát với gia đình, bé gái 4 tuổi mất tích 13 năm không về - Ảnh 8.

Ảnh chụp một chiếc xe khác của nghi phạm. Ảnh: Cảnh sát Anh

Theo truyền thông Đức hôm 5-6, các công tố viên đang điều tra xem liệu Brueckner có liên quan gì đến vụ bé gái Igna Gehricke, 5 tuổi, mất tích tại thị trấn Schoenebeck ở bang Saxony-Anhalt hôm 2-5-2015 hay không.

Igna cũng biến mất không để lại dấu vết khi cùng gia đình vào rừng. Brueckner được cho là có một bất động sản tại thị trấn Neuwegersleben, cách nơi bé Igna mất tích khoảng 72 km. Y cũng cũng có mặt tại khu vực trên vào thời điểm bé Igna mất tích.

Hai vụ việc của Igna và Madeleine xảy ra cách nhau gần 8 năm và có những điểm tương đồng đáng kinh ngạc: Nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy và không nghi phạm nào bị buộc tội bất chấp nỗ lực điều tra của cảnh sát.

Vụ mất tích của Igna thường được gọi là "vụ Madeleine McCann của Đức".

Đi nghỉ mát với gia đình, bé gái 4 tuổi mất tích 13 năm không về - Ảnh 9.

Ảnh chụp bé Inga Gehricke trong ngày bé mất tích. Ảnh: Telegraph

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo