xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Điều kỳ diệu xảy ra lúc trục vớt phà Sewol

H.Bình (Chosun Ilbo, Yonhap)

(NLĐO) - Một đám mây với hình dáng giống chiếc ruy băng vàng trên bầu trời Hàn Quốc khiến người dân nước này liên tưởng tới biểu tượng được dùng để tưởng nhớ những nạn nhân trong thảm kịch chìm phà Sewol.

Tác giả bức ảnh là bà Kim Tae-yeon, 48 tuổi, sinh sống ở tỉnh Ganwon. “Tôi lạnh xương sống bởi vì ánh nắng mặt trời làm dải mây có màu vàng. Tôi mong hoạt động trục vớt sẽ diễn ra thuận lợi” - bà Kim nhớ lại hình ảnh thấy trên bầu trời Wonju, tỉnh Gangwon ngày 22-3.

Anh rể của bà Kim chia sẻ bức ảnh lên mạng xã hội và đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng. Hình ảnh kỳ lạ có hình đám mây ấy xuất hiện giữa lúc chính quyền Hàn Quốc bắt đầu hoạt động đưa phà Sewol lên khỏi mặt nước.


Đám mây trông giống một chiếc ruy băng vàng. Ảnh: YONHAP

Đám mây trông giống một chiếc ruy băng vàng. Ảnh: YONHAP


Ảnh: Korea Herald

Ảnh: Korea Herald

Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc cho biết lúc 6 giờ 45 phút ngày 24-3, nhóm trục vớt phối hợp của chính phủ và Công ty Shanghai Salvage của Trung Quốc đã cắt rời tất cả 4 bản lề của phà phía sau - vốn treo lủng lẳng dưới nước cản trở việc nâng phà lên.

Nỗ lực trục vớt phà Sewol nặng 6.825 tấn dài 145 m bắt đầu từ ngày 22-3 sau khi kiểm tra cẩn thận các điều kiện thời tiết.

Đêm 22-3, 66 sợi dây cáp được kéo nối với một khung kim loại mà các thợ lặn đã mất nhiều tháng đặt bên dưới phà. Lúc 11 giờ 10 sáng 24-3, thân phà đã được nâng lên khoảng 13 m so với mực nước biển.

Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc cho biết mất khoảng 8 ngày để trục vớt và đưa phà về cảng, sau đó mất thêm 4 ngày để đưa phà lên một ụ khô.

Mất khoảng 8 ngày để trục vớt và đưa phà về cảng. Ảnh: YONHAP
Mất khoảng 8 ngày để trục vớt và đưa phà về cảng. Ảnh: YONHAP

Hai sà lan nâng phà Sewol từ độ sâu 40 m ngoài khơi đảo Jindo ở Hàn Quốc lên mặt biển ngày 23-3. Ảnh: YONHAP
Hai sà lan nâng phà Sewol từ độ sâu 40 m ngoài khơi đảo Jindo ở Hàn Quốc lên mặt biển ngày 23-3. Ảnh: YONHAP


Hiện vẫn chưa tìm được thi thể của 9 nạn nhân mất tích. Ảnh: REUTERS

Hiện vẫn chưa tìm được thi thể của 9 nạn nhân mất tích. Ảnh: REUTERS

Thành công bước đầu của quá trình trục vớt đã đem lại hy vọng có thể tìm được thi thể của 9 nạn nhân vẫn còn mất tích sau thảm kịch hàng hải nghiêm trọng nhất Hàn Quốc.

Chiếc phà bị chìm vào ngày 16-4-2014, dẫn tới cái chết của 304 nạn nhân, hầu hết là học sinh của trường cấp 3 Danwon trong một chuyến đi thực địa tới đảo Jeju.

Vụ tai nạn làm chấn động Hàn Quốc. Trong số các thông điệp và video của các nạn nhân được tiết lộ sau tai nạn, một số cho thấy các em học sinh vui vẻ đùa giỡn vì không biết được tình hình nghiêm trọng như thế nào.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo