xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Điều ông Donald Trump không nói ở LHQ

Hoài Vy (Theo Fortune)

(NLĐO) - Sau bài phát biểu đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (LHQ) hôm 19-9, tạp chí Fortune bình luận những gì ông không nói lại chính là điều ông muốn nói.

Trong bài diễn văn đọc trước Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm 19-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là "người tên lửa" và đe dọa hủy diệt hoàn toàn quốc gia 25 triệu dân này.

Tổng thống Donald Trump cũng chỉ trích Triều Tiên và Venezuela vi phạm nhân quyền, chê nạn tham nhũng ở Cuba và cáo buộc Iran ủng hộ khủng bố. '

Tuy nhiên, ông hầu như trực tiếp nhắc tới Trung Quốc hoặc Nga về các chính sách đối nghịch và thậm chí khiêu khích đối với Mỹ.

Điều ông Donald Trump không nói ở LHQ - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đọc diễn văn tại Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm 19-9. Ảnh: REUTERS

Thực ra, tổng thống Mỹ vẫn bóng gió đề cập tới Trung Quốc và Nga. Chẳng hạn, khi ông Donald Trump nói về các nước giao thương với Triều Tiên, ông có ý nhắm vào Trung Quốc và Nga bởi Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Triều Tiên.

"Thật là phẫn nộ vì một số quốc gia không chỉ giao thương với chế độ như vậy mà còn cung cấp vũ khí, nhu yếu phẩm và hỗ trợ tài chính cho một quốc gia làm cho thế giới có nguy cơ rơi vào cuộc xung đột hạt nhân" - Tổng thống Donald Trump tuyên bố.

Ngoài ra, bài phát biểu của Tổng thống Mỹ còn có đoạn: "Chúng ta phải phản đối những mối đe dọa chủ quyền, từ Ukraine cho đến biển Đông".

Đây là một bình luận khác nữa nhắm vào Nga và Trung Quốc mà không nêu đích danh 2 nước này.

Lần duy nhất ông chủ Nhà Trắng trực tiếp nói đến Nga và Trung Quốc là khi ông khen ngợi 2 nước này đã tham gia bỏ phiếu áp đặt lệnh trừng phạt Triều Tiên tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

CTheo Fortune, chuyện Tổng thống Donald Trump không nêu tên Nga và Trung Quốc cũng quan trọng như những tuyên bố chống Cuba, Venezuela, Iran và Triều Tiên.

Điều đó cho thấy một ý niệm mơ hồ về chiến lược đối ngoại. Nó chứng tỏ Mỹ sẽ cần đến sự ủng hộ của 2 nước này nếu tình trạng căng thẳng với Triều Tiên tiếp tục leo thang, mặc dù Bắc Kinh và Moscow có thể là đối thủ của Washington.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo