xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đoàn Thị Hương tiếp tục ra tòa ngày 30-5

Xuân Mai (Theo The Star)

(NLĐO) – Hai nữ nghi phạm bị cáo buộc liên quan trong vụ giết hại công dân Triều Tiên được cho là Kim Jong-nam đã đến tòa án Sepang ở Malaysia sáng nay (13-4).

Nghi phạm người Việt Nam Đoàn Thị Hương, 29 tuổi, và nghi phạm Indonesia Siti Aisyah, 25 tuổi, hôm 1-3 bị truy tố về tội giết hại ông Kim Jong-nam, anh trai lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, theo điều 302 Bộ luật Hình sự Malaysia.

Nếu bị kết án, cả hai sẽ đối mặt án tử hình. Trước đó, cả hai bị cáo buộc bôi hóa chất vào mặt công dân Triều Tiên được cho là Kim Jong-nam khi ông đang chờ chuyến bay đến Macau tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur hôm 13-2.

Đoàn Thị Hương bị cảnh sát bắt giữ hai ngày sau đó khi cô chờ lên chuyến bay về Việt Nam. Ngày hôm sau, nữ nghi phạm Siti Aisyah cũng bị bắt giữ.


Công dân Triều Tiên được cho là Kim Jong-nam qua đời tại Malaysia. Ảnh: The Star

Công dân Triều Tiên được cho là Kim Jong-nam qua đời tại Malaysia. Ảnh: The Star

09:40 ngày 13/04/2017

Phiên xử kết thúc

Sau quyết định mở phiên xử thứ ba vào ngày 30-5, phiên tòa khép lại. Hai nữ nghi phạm được cảnh sát áp giải rời khỏi tòa

 

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters

 

Đoàn Thị Hương rời tòa. Ảnh: Reuters
Đoàn Thị Hương rời tòa. Ảnh: Reuters

 

Nữ nghi phạm Indonesia rời tòa. Ảnh: Reuters
Nữ nghi phạm Indonesia rời tòa. Ảnh: Reuters

 

09:35 ngày 13/04/2017

Video bên ngoài tòa án

img

Hai nữ nghi phạm được đưa vào tòa án Sepang - Malaysia. Ảnh: Reuters

Nguồn: Reuters

09:19 ngày 13/04/2017

Phiên tòa tiếp theo vào ngày 30-5

Kênh Channel News Asia, Thẩm phán Harith Sham Mohamed Yasin tại tòa án Sepang ấn định phiên xử tiếp theo vào ngày 30-5. Các công tố viên nói họ chưa có đủ tài liệu liên quan cần thiết để chuyển vụ án lên Tòa án Cấp cao Shah Alam.

Phó Công tố viên Muhammad Iskandar Ahmad cho biết họ cần thêm một tháng rưỡi để hoàn tất các tài liệu cần thiết.

Tại Malaysia, tòa địa phương không có thẩm quyền xét xử các vụ liên quan đến án tử hình. Đây là thẩm quyền của Tòa án Cấp cao.

08:54 ngày 13/04/2017

Bên ngoài tòa án

 

img
Hình ảnh bên ngoài tòa án Sepang - Malaysia. Ảnh: The Star

 

 

08:22 ngày 13/04/2017

Hình ảnh 2 nghi phạm

Cả 2 nghi phạm mặc áo chống đạn ngay khi được áp giải đến tòa.

Trong phiên xử ngày 1-3, Hương và nữ nghi phạm Indonesia chỉ mặc áo chống đạn khi rời tòa.

 

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters

 

 

08:09 ngày 13/04/2017

Mốc thời gian vụ giết hại ông "Kim Jong-nam"

 

Ngày 13-2

Khi đang chờ chuyến bay tới Macau, ông Kim Jong-nam bị hai nữ nghi phạm bôi hóa chất vào mặt. Người đàn ông 45 tuổi cảm thấy chóng mặt và nhờ sự giúp đỡ của nhân viên sân bay. Ông Kim Jong-nam được đưa đến bệnh viện nhưng qua đời không lâu sau đó.

Tại thời điểm này, danh tính thật sự của ông vẫn chưa được xác nhận.

Ngày 14-2

Phía Hàn Quốc cho rằng ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, vừa qua đời ở Malaysia.

Cảnh sát Malaysia chỉ nói một công dân Triều Tiên đi du lịch với hộ chiếu có tên "Kim Chol" đã chết trên đường đến bệnh viện. Theo họ, đây là "cái chết đột ngột".

Ngày 15-2

Cảnh sát Malaysia thông báo bắt giữ người phụ nữ mang hộ chiếu Việt Nam tên Đoàn Thị Hương, 29 tuổi.

Cuộc khám nghiệm tử thi hoàn tất tại Bệnh viện Kuala Lumpur (HKL) bất chấp sự phản đối của Triều Tiên. Các quan chức Đại sứ quán Triều yêu cầu trao trả thi thể.

 

Nghi phạm Siti Aisyah (trái) và Đoàn Thị Hương Ảnh: REUTERS
Nghi phạm Siti Aisyah (trái) và Đoàn Thị Hương Ảnh: REUTERS

 

Ngày 16-2

-Cảnh sát bắt giữ nghi phạm nữ thứ hai tên Siti Aisyah, người Indonesia, sau khi nhận được thông tin từ Muhammad Farid, bạn trai của cô.

Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi xác nhận người tên "Kim Chol" chính là ông Kim Jong-nam.

Ngày 17-2

Các nhà chức trách Malaysia nói họ sẽ không trao trả thi thể ông Kim Jong-nam cho đến khi nhận được mẫu ADN từ thành viên trong gia đình của ông.

Ngày 18-2

Nghi phạm Ri Jong-chol, một nhà hóa học Triều Tiên, bị cảnh sát bắt giữ tại căn hộ của mình ở thủ đô Kuala Lumpur.

Ngày 19-2

Phó Tổng thanh tra Cảnh sát Tan Sri Noor Rashid Ibrahim cho biết cảnh sát tìm kiếm thêm 4 nghi can Triều Tiên liên quan đến vụ sát hại. 4 người này được cho là đã rời Malaysia ngay trong ngày ông "Kim Jong-nam" thiệt mạng.

Ngày 20-2

Căng thẳng ngoại giao khiến Malaysia triệu hồi ông Mohamad Nizan Mohamad, đại sứ tại Triều Tiên.

Malaysia cũng triệu tập Đại sứ Triều Tiên Kang Chol vì những phát biểu chống lại Kuala Lumpur. Ông Kang Chol cáo buộc chính phủ Malaysia "thông đồng với các thế lực thù địch", cụ thể là Hàn Quốc.

Ngày 24-2

Chất độc giết chết ông Kim Jong-nam được xác nhận là chất độc thần kinh VX, một loại vũ khí hủy diệt hàng loạt

 


Nghi phạm Đoàn Thị Hương bị cảnh sát Malaysia áp giải rời phiên tòa ngày 1-3. Ảnh: AP

Nghi phạm Đoàn Thị Hương bị cảnh sát Malaysia áp giải rời phiên tòa ngày 1-3. Ảnh: AP

 

Ngày 1-3

Hai nghi phạm nữ ra tòa lần đầu, chính thức bị truy tố tội giết người tại tòa án Sepang.

Ngày 3-3

Nghi phạm Ri Jong-chol được trả tự do và bị trục xuất vì không có đủ bằng chứng buộc tội.

Cảnh sát đưa ra lệnh bắt giữ nhân viên hãng hàng không Triều Tiên Air Koryo Kim Uk-il.

Ngày 6-3

Đại sứ Triều Tiên Kang Chol rời Malaysia sau khi bị xem là “người không được chào đón”.

Bình Nhưỡng trả đũa bằng cách trục xuất đại sứ Malaysia, người đã trở về nước trước đó.

Ngày 7-3

Triều Tiên cấm tất cả người dân Malaysia, hầu hết là các nhân viên ngoại giao và gia đình họ, rời khỏi nước này. Malaysia lập tức trả đũa bằng cách cấm công dân Triều Tiên rời khỏi nước này.

 

Chiếc xe được cho là chở thi thể ông Kim Jong-nam rời khỏi bệnh viện Kuala Lumpur hôm 30-3. Ảnh: BERNAMA
Chiếc xe được cho là chở thi thể "ông Kim Jong-nam" rời khỏi bệnh viện Kuala Lumpur hôm 30-3. Ảnh: BERNAMA

 

Ngày 30-3

Thi thể của ông "Kim Jong-nam" được trao trả cho Triều Tiên để đổi lấy sự trở về an toàn của 9 công dân Malaysia.

Các nghi can Triều Tiên còn lại cũng được trở về nước.

08:00 ngày 13/04/2017

Nghi phạm đến tòa

Hai đoàn xe cảnh sát riêng biệt đưa nghi phạm Việt Nam Đoàn Thị Hương, 29 tuổi, và nghi phạm Indonesia Siti Aisyah, 25 tuổi, đến tòa án trước 8 giờ (giờ địa phương) với an ninh nghiêm ngặt.

Luật sư Hisham Teh Poh Teik và Datuk Naran Singh được nhìn thấy đã đến tòa vài phút sau đó. Hai luật sư này cho biết họ đại diện cho nghi phạm Đoàn Thị Hương.

Hôm 12-4, luật sư Hisham đã gặp cha Đoàn Thị Hương, ông Đoàn Văn Thạnh, để thảo luận những vấn đề liên quan đến vụ án của Hương. Ông Thanh hiện ở Malaysia cùng với em họ của Hương, Trần Huy Hoàng, 23 tuổi. Cả hai được một tổ chức phi chính phủ ở Việt Nam tài trợ chuyến đi này.

 

07:54 ngày 13/04/2017

An ninh được siết chặt

Phiên tòa bắt đầu lúc 9 giờ sáng (giờ địa phương, khoảng 8 giờ Việt Nam). Nhiều khả năng vụ việc sẽ được chuyển lên Tòa án Cấp cao Shah Alam để xét xử chung.

Giống như phiên xử đầu hôm 1-3, an ninh hôm nay được thắt chặt tối đa. Theo báo Daily Mail, có khoảng 100 cảnh sát, gồm cả lực lượng đặc nhiệm đeo mặt nạ và được trang bị súng, bảo vệ phiên tòa.

Cửa trước của tòa chật kín phóng viên, theo trang Star. Mỗi cơ quan truyền thông chỉ có 1 phòng viên được vào khuôn viên tòa để theo dõi vụ xử. Họ không được mang túi và điện thoại di động vào cùng.

 

Lực lượng an ninh siết chặt bên ngoài tòa án. Ảnh: Twitter
Lực lượng an ninh siết chặt bên ngoài tòa án. Ảnh: Twitter

 

Cảnh sát có vũ trang chốt bên ngoài tòa. Ảnh: Reuters
Cảnh sát có vũ trang chốt bên ngoài tòa. Ảnh: Reuters

 

 

Lên trên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo