xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đoàn xe viện trợ Nga “tiến thoái lưỡng nan”

H.Bình (Theo Itar-Tass, Reuters, BBC, The Straits Times)

(NLĐO) – Một số chiếc trong đoàn xe viện trợ của Nga đang đỗ gần biên giới Ukraine để chờ Kiev cho phép chuyển hàng hóa đến miền Đông nước này.

Theo truyền thông Ukraine, đoàn xe của Nga đang di chuyển đến Izvaryne, một cửa khẩu biên giới đang do phe ly khai Ukraine kiểm soát. Tuy nhiên, hiện đoàn xe đã dừng lại và đang đậu ở vùng Rostov của Nga, cách biên giới với Ukraine khoảng 40 km. Chưa rõ đoàn xe lưu lại đây bao lâu.

Quan chức Bộ Các tình huống khẩn cấp Nga đi theo đoàn xe chở hàng cứu trợ của nước này sang Ukraine vừa mời đại diện Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) tới kiểm tra cả đoàn xe lẫn hàng hóa, hãng tin Itar-Tass dẫn một nguồn tin cho biết.

Nguồn tin của Itar-Tass tiết lộ “chỉ có một vài nhân viên của ICRC tại hiện trường nên họ chỉ mới kiểm tra số lượng xe trong đoàn cứu trợ theo số liệu phía Nga cung cấp”.

 

http://videocdn.itar-tass.com/width/744_b12f2926/tass/m2/en/uploads/i/20140814/1057035.jpg

Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi các bên tham chiến ở Ukraine ngừng bắn ngay lập tức

để bảo đảm an ninh của đoàn xe nhân đạo. Ảnh: AP

 

Người phát ngôn ICRC Anastasia Isyuk cũng cho biết đoàn xe đang ở phía Nam của TP Kamensk-Shakhtinski thuộc vùng Rostov của Nga và ICRC đã liên lạc với đại diện của Nga. Bà cho biết vẫn chưa có thỏa thuận nào về các thủ tục thông quan và hải quan.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu Nga đang nỗ lực hợp tác với Ukraine, ICRC và Liên Hiệp Quốc để thực hiện việc giao chuyến hàng viện trợ này.

Bộ Ngoại giao Nga cũng kêu gọi các bên tham chiến ở Ukraine ngừng bắn ngay lập tức để bảo đảm an ninh của đoàn xe nhân đạo tiếp cận được các khu vực ở miền Đông.

Đoàn xe nói trên vẫn dừng lại đây sáng 15-8 và một phóng viên Reuters xác nhận hơn 10 xe bọc thép chở quân (APC) xuất hiện không quá xa đoàn xe này. Trong khi đó, một phóng viên khác nhìn thấy hàng chục APC đang di chuyển tới gần biên giới với Ukraine đêm qua.

Tờ Guardian đưa tin phóng viên của họ nhìn thấy một số APC đã vượt qua biên giới với Ukraine.

 

Đoàn xe của Nga đâu gần Kamensk-Shakhtinsky, vùng Rostov hôm 14-8. Ảnh: Reuters
Đoàn xe của Nga đâu gần Kamensk-Shakhtinsky, vùng Rostov hôm 14-8. Ảnh: Reuters

 

Trong khi đó, các đợt pháo kích nặng nề xảy ra trong các thành phố Donetsk và Luhansk hôm 14-8, khiến lực lượng ly khai ở miền Đông chịu tổn thất đáng kể.

Binh lính Ukraine đã bao vây hoàn toàn Lugansk, thành trì của phiến quân, bằng việc phong tỏa con đường cuối cùng nối thành phố này với biên giới Nga.

Bồi thêm vào nguy cơ bị tiêu diệt, Bộ trưởng Quốc phòng tự xưng của Donetsk - Đại tá Igor Strelkov tuyên bố rút lui khỏi vị trí này. Còn người tự xưng là Thủ tướng Cộng hòa nhân dân Luhansk, Valery Bolotov, cũng tuyên bố từ chức với lý do ông đã bị thương và không thể tiếp tục đảm nhiệm vị trí lãnh đạo này.

 

A man treats his own wounds after shelling in Donetsk, 14 Aug
Một người tự chữa vết thương sau một trận pháo kích ở Donetsk. Ảnh: EPA

 

Ukrainian forces patrol near Vuhlehirsk, 14 Aug
Binh lính Ukraine xuất hiện gần Vuhlehirsk. Ảnh: REUTERS

 

Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký phê chuẩn đề nghị thành lập lực lượng đặc nhiệm Nga ở Crimea, đồng thời khẳng định sự hiện diện này sẽ không quá nặng nề hoặc trở thành gáng nặng tài chính.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo