xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đổi thái độ

Hoàng Phương

Những chỉ trích mạnh mẽ nhất nhằm vào Thủ tướng Malaysia Najib Razak hiện nay không đến từ phe đối lập. Đáng ngạc nhiên thay, chúng đến từ cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad, từng là người cố vấn cho ông Najib trên chính trường.

Ông Mahathir, người giữ chức thủ tướng lâu  năm nhất Malaysia (1981-2003), bắt đầu đổi thái độ vào năm ngoái. Bắt đầu từ chỉ trích chính quyền ông Najib, đến tháng rồi, sự bất mãn của ông Mahathir biến thành công kích mạnh mẽ.

Trên trang blog được nhiều người theo dõi của mình, cựu thủ tướng Malaysia yêu cầu ông Najib làm sáng tỏ một số “sai sót nghiêm trọng”, trong đó có vấn đề quản lý yếu kém quỹ đầu tư nhà nước 1Malaysia Development Berhad (1MDB) đang mắc nợ chồng chất.

Thủ tướng Najib đã hồi đáp song những câu trả lời không những không thuyết phục được ông Mahathir mà còn châm thêm dầu vào lửa. “Tôi hỏi ông Najib một số câu hỏi đơn giản nhưng thay vì giải thích, ông ấy lại yêu cầu người dân ủng hộ mình” - cựu thủ tướng 90 tuổi phản ứng.

 

Thủ tướng Malaysia Najib Razak (thứ hai từ phải sang) và cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad (thứ hai từ trái sang) tại một sự kiện thể thao ở Kuala Lumpur hôm 15-3
Ảnh: The Malaysian Insider

Thủ tướng Malaysia Najib Razak (thứ hai từ phải sang)

và cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad (thứ hai từ trái sang) tại một sự kiện thể thao

ở Kuala Lumpur hôm 15-3 Ảnh: The Malaysian Insider

 

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình gần đây, ông Najib khẳng định vẫn tôn trọng tiền bối bất chấp bị phê phán. Nhà lãnh đạo này cho biết quan hệ giữa 2 người xấu đi kể từ khi chính phủ không thể xây cây cầu mới nối liền Malaysia và Singapore. Đáp lại, ông Mahathir nói chỉ bận tâm đến chuyện tiền thuế của người dân bị “mất mát bí ẩn” trong quỹ 1MDB.

Tại các cuộc tuần hành phản đối chính phủ vào cuối tuần rồi, ông Mahathir tiếp tục thu hút dư luận khi cáo buộc các lãnh đạo của Đảng Tổ chức Dân tộc Mã Lai thống nhất (UMNO) cầm quyền nhận hối lộ. Không dừng lại ở đó, ông còn cùng phong trào ủng hộ dân chủ Bersih kêu gọi Thủ tướng Najib từ chức vì những cáo buộc tham nhũng.

Có vẻ hành động này đã đi quá giới hạn khi cảnh sát Malaysia hôm 2-9 thông báo sẽ chất vấn ông Mahathir vì những phát ngôn nêu trên. Dù vậy, hiện chưa rõ ông Mahathir, một nhân vật vẫn còn nhiều ảnh hưởng trong nội bộ UMNO, có đối mặt cáo buộc nào hay không.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo