xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đông Nam Á cảnh giác cao độ vì khủng bố

Xuân Mai (Theo Reuters, Fox News, Thai Visa)

(NLĐO) - Chính phủ Úc hôm 21-2 cảnh báo những kẻ khủng bố có thể đang lên kế hoạch tấn công trong và ngoài thủ đô Kuala Lumpur - Malaysia.

“Những kẻ khủng bố đang lên kế hoạch tấn công trong và ngoài Kuala Lumpur. Những cuộc tấn công có thể diễn ra một các bất ngờ nhắm vào các lợi ích phương Tây hoặc những địa điểm tập trung nhiều người nước ngoài” - thông báo tư đăng tải trên trang web chính phủ Úc nêu rõ.

Đồng thời, người dân Úc cũng được khuyến cáo tránh du lịch đến phía Đông bang Sabah, nơi có những bãi biển và hòn đảo thu hút nhiều du khách nước ngoài.

 

Binh sĩ Malaysia tuần tra tòa tháp Petronas. Ảnh: Reuters
Binh sĩ Malaysia tuần tra tòa tháp Petronas. Ảnh: Reuters

 

Bộ Ngoại giao Malaysia cho biết họ đã ghi nhận được cảnh báo trên và sẽ thường xuyên cập nhật cho phái bộ ngoại giao những diễn biến an ninh mới nhất. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Malaysia trấn an: “Chúng tôi biết rằng thực tế các phái bộ nước ngoài có quyền tự do đưa ra những đánh giá về tình hình an ninh ở nước sở tại mặc dù những cảnh báo có thể không đúng sự thật cũng như không phản ánh đúng tình hình thực tế”.

Kể từ sau vụ tấn công bom và xả súng ở thủ đô Jakarta - Indonesia hồi tháng trước, Malaysia đã được đặt trong tình trạng báo động an ninh cao.

Một ngày trước đó, cảnh sát Indonesia đã bắt giữ 41 kẻ nghi là phần tử vũ trang Hồi giáo trên đảo Java giữa lúc chính phủ đang tìm cách siết chặt luật chống khủng bố.

Trong cuộc bố ráp hôm 20-2, cảnh sát đã bắt giữ 36 người đàn ông tại một trại huấn luyện kiểu quân sự ở vùng núi Sumbing, đồng thời thu giữ nhiều loại vũ khí cùng với cờ và sách về thánh chiến Hồi giáo. 5 người đàn ông khác cũng bị bắt giữ trong một cuộc đột kích khác ở TP Malang thuộc tỉnh Đông Java.

 

Cảnh sát Indonesia trong một cuộc bố ráp hôm 20-2. Ảnh: AP
Cảnh sát Indonesia trong một cuộc bố ráp hôm 20-2. Ảnh: AP

 

Cũng đối mặt mối đe dọa khủng bố, cảnh sát Thái Lan tuyên bố sẽ siết chặt an ninh khắp nước sau khi Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Bangkok cảnh báo về khả năng IS tiến hành tấn công.

Tướng Sriwara Ransibhramanakul, phó chỉ huy lực lượng quốc gia, cho biết đã ra lệnh tăng cường bảo vệ các địa điểm đông người như khu du lịch, trung tâm mua sắm, sân bay và nơi tập trung các phương tiện công cộng.

Nhân viên xuất nhập cảnh cũng được yêu cầu tăng cường kiểm tra an ninh tại các cửa khẩu biên giới.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo