xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đông Ukraine “hấp hối”

LỤC SAN

730.000 người Ukraine đã chạy tị nạn sang Nga kể từ đầu năm nay, theo số liệu của Moscow và Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn

Người phát ngôn chiến dịch quân sự của quân đội Ukraine ở miền Đông hôm 6-8 tuyên bố có cả lính đánh thuê từ Ý, Georgia, Belarus và Nga tham chiến tại đây.

Luhansk về “thời đồ đá”

Cùng ngày, cố vấn Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, ông Anton Gerashenko, cho biết Сơ quan An ninh Ukraine và Bộ Nội vụ đang tăng cường cài người vào hàng ngũ quân ly khai.

Ông thừa nhận 300 cảnh sát ở Donetsk đã tự nguyện đứng về phía Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự phong. Theo ông, khu vực này chỉ còn khoảng 10%-15% nhân viên cảnh sát trung thành với chính quyền Kiev.

 

Người tị nạn Ukraine tại vùng Rostov của Nga Ảnh: RIA NOVOSTI

Người tị nạn Ukraine tại vùng Rostov của Nga

Ảnh: RIA NOVOSTI

 

Trong bối cảnh đó, cơ quan phát ngôn Hội đồng TP Donetsk cho biết chiến sự ác liệt đã diễn ra ở đây vào sáng sớm 6-8 làm chết 3 thường dân. Trong đó, cuộc không kích của quân đội Ukraine làm hư hại một đường ống dẫn khí đốt. Đáng chú ý, theo hãng tin Regnum, trước đây, mọi cấp chính quyền Kiev đều hứa không sử dụng pháo binh và không quân ở Donetsk.

Tại TP Luhansk, do mất điện đã mấy ngày nay nên không ai hay biết gì về tình hình thương vong cũng như thiệt hại ở đây. Phát biểu trên sóng truyền hình hôm 5-8, ông Alexander Savenko, một quan chức thành phố, thông báo dân số Luhansk đã giảm gần một nửa: “Chỉ còn khoảng 250.000 người trụ lại Luhansk trong điều kiện của một thảm họa nhân đạo”.

Theo ông Savenko, Luhansk không chỉ mất điện mà nước và đường truyền điện thoại cũng bị ngắt, song song đó là thiếu lương thực, nhiên liệu. Rác thải đầy rẫy nhưng không được chở đi. Trước đó, hãng tin AP tường thuật rằng cư dân Luhansk tự nhận “thành phố đang hấp hối” trong khi quân đội chính phủ siết chặt vòng vây.

350 triệu rúp giúp người tị nạn

Cuộc họp khẩn cấp Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ) hôm 5-8 đã bàn về khủng hoảng nhân đạo ở Đông Ukraine. Đại sứ Nga tại LHQ Vitaly Churkin khẳng định tình hình ở khu vực này, đặc biệt Donetsk và Luhansk, được gọi là thảm họa xét theo bất cứ tiêu chí nào.

Theo Itar-Tass, Nga đã đề nghị gửi hàng viện trợ nhân đạo đến Ukraine dưới sự bảo trợ của Hội Chữ thập đỏ quốc tế nhưng Kiev tuyên bố không có thảm họa nhân đạo nào ở Ukraine và tất cả đang nằm trong sự kiểm soát của chính quyền.

Hãng tin Newsru cho hay LHQ kêu gọi Kiev ngưng đánh thuế các mặt hàng nhân đạo cũng như cho phép nhân viên các tổ chức quốc tế vào Ukraine. Ông John Ging, trưởng văn phòng LHQ về điều phối các vấn đề nhân đạo, đề nghị Kiev giải quyết các vấn đề then chốt đang cản trở công tác cứu trợ.

Trong khi đó, phó đại sứ Mỹ tại LHQ Rosemary DiCarlo nhấn mạnh: “Không được đánh thuế hàng viện trợ nhân đạo. Ngoài ra, phải đẩy nhanh ký kết thỏa thuận giữa LHQ và chính phủ Ukraine về việc cho phép nhân viên cứu trợ cũng như hàng hóa vào nước này”.

Ông Ging xác nhận hiện có gần 118.000 người Ukraine phải rời chỗ ở, trong đó 87% chạy trốn chiến sự ở miền Đông. Ông cũng cho biết 730.000 người Ukraine đã chạy sang Nga kể từ đầu năm nay, căn cứ vào số liệu của Moscow và Cao ủy LHQ về người tị nạn.

Theo báo Vzglyad, chính phủ Nga đã duyệt chi cho 40 khu vực tập trung người tị nạn Ukraine hơn 350 triệu rúp. Số tiền này tưởng chừng nhiều nhưng thực tế thì chẳng thấm vào đâu.

 

Nga đáp trả lệnh trừng phạt

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki hôm 5-8 cho biết Mỹ quan ngại khi Nga có ý định trả đũa lệnh trừng phạt của phương Tây. Tuy vậy, bà nhấn mạnh: “Quan điểm của chúng tôi là nếu Nga muốn chấm dứt sự trừng phạt, họ phải có những bước đi khả thi rõ ràng ở Đông Ukraine”.

Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh cho chính phủ sẵn sàng biện pháp đáp trả trừng phạt. Hôm 6-8, Nga đã ngưng nhập thịt bò và các sản phẩm từ gia súc của Romania với lý do bùng phát dịch bò điên. Trước đó, Moscow cấm nhập nước trái cây và sữa Ukraine, rau quả Ba Lan, thịt bò Úc... Trái cây Hy Lạp và gia cầm Mỹ cũng nằm trong tầm ngắm.

Cũng với mục đích đối phó lệnh trừng phạt, theo báo Kommersant, Nga và Iran đã ký kết biên bản ghi nhớ về sự hiểu biết lẫn nhau, xem xét việc tích cực hóa sự hợp tác kinh tế giữa 2 nước hôm 5-8. Văn kiện này là cơ sở cho gói thỏa thuận trị giá hàng tỉ USD trong giao thương dầu mỏ giữa Moscow và Tehran. Theo đó, Nga sẽ mua dầu mỏ và cung cấp cho Iran nhiều loại hàng hóa. Ngoài ra, báo Izvestia đưa tin trong năm tới, Nga sẽ mua các sản phẩm vi điện tử của Trung Quốc trị giá đến 1 tỉ USD để thay thế sản phẩm của phương Tây.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo