xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đức: Xả súng ở Munich, 10 người thiệt mạng

Đỗ Quyên (Theo NBC News)

(NLĐO)- Một tay súng đơn độc được tin là đã tiến hành vụ xả súng đẫm máu mà giới chức cảnh sát mô tả là “giống như một vụ tấn công khủng bố” tại một trung tâm thương mại ở Munich – Đức hôm 22-7, giết chết ít nhất 9 người trước khi tự sát.


Cảnh sát đặc nhiệm Đức được huy động tới hiện trường. Ảnh: AP

Cảnh sát đặc nhiệm Đức được huy động tới hiện trường. Ảnh: AP

Vụ xả súng xảy ra ở một cửa hàng McDonald's trong trung tâm thương mại Olympia Einkaufszentrum (OEZ) vào khoảng 17 giờ 57, theo giờ địa phương, khiến cảnh sát phải phong tỏa thành phố. Hệ thống giao thông công cộng bị đóng cửa và cư dân được cảnh báo tránh xa những khu vực công cộng.

Theo Daily Mail, tay súng hét lên "Allahu Akbar" và chĩa súng bắn vào trẻ em tại cửa hàng McDonald's trước khi xả súng điên cuồng cướp đi sinh mạng của ít nhất 9 nạn nhân.

Ít nhất 10 người bị thương trong vụ xả súng. Động cơ của nghi phạm vẫn chưa rõ. Người phát ngôn cảnh sát Munich Marcus da Gloria Martins cho biết giới chức cảnh sát đang làm rõ đây có phải một vụ tấn công khủng bố hay không.


Thi thể của tay súng được tìm thấy cách hiện trường gần 1 km. Ảnh: Twitter

Thi thể của tay súng được tìm thấy cách hiện trường gần 1 km. Ảnh: Twitter

Tới sáng 23-7, cảnh sát Munich cập nhật trên Twitter rằng tình trạng có vẻ đã yên ổn, nhưng vẫn phải thận trọng. “Trong cuộc truy đuổi nghi phạm, chúng tôi tìm thấy một tên tự sát. Khả năng rất lớn hắn là nghi phạm mà theo điều tra hiện tại là hành động một mình” – cảnh sát cho hay. Thi thể của tay súng được tìm thấy cách hiện trường gần 1 km.

Trước đó, cảnh sát Đức nói rằng có thể có tới 3 tay súng liên quan tới vụ việc.Theo lời ông Martin, các nhân chứng mô tả vụ xả súng xảy ra trong khoảng thời gian dài.

Cảnh sát trước đó cũng nói rằng những thông tin chưa xác nhận cho thấy nổ ra các vụ bạo lực ở các địa điểm khác, nhưng sau đó họ khẳng định: “Chúng tôi không thấy bất cứ dấu hiệu đe dọa nào ngoài vụ việc ở khu vực OEZ vào lúc này”.


Cánh sát tại hiện trường. Ảnh: AP

Cánh sát tại hiện trường. Ảnh: AP


Mọi người được điều phối rời khỏi hiện trường sau vụ xả súng. Ảnh: AP

Mọi người được điều phối rời khỏi hiện trường sau vụ xả súng. Ảnh: AP


Lực lượng đặc nhiệm được triển khai tại Munich sau vụ xả súng. Ảnh: AP

Lực lượng đặc nhiệm được triển khai tại Munich sau vụ xả súng. Ảnh: AP

Tất cả các phương tiện giao thông công cộng, gồm tàu điện ngầm, xe buýt và xe điện phải đóng cửa sau vụ xả súng. Vào khoảng 1 giờ ngày 23-7 theo giờ địa phương, cảnh sát cho biết các phương tiện công cộng này đã trở lại hoạt động bình thường.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo