xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Em bé người cá yểu mệnh ở Ấn Độ

Bảo Hạnh (Theo Daily Mail)

(NLĐO) – Một em bé sơ sinh khiến các bác sĩ ở Ấn Độ kinh ngạc khi mắc chứng bệnh hiếm gặp tên gọi “Hội chứng người cá”.

Trang Daily Mail ngày 3-5 đưa tin người mẹ 22 tuổi đến từ TP Sahranpur, bang Uttar Pradesh - Ấn Độ sinh hạ em bé trên vào buổi sáng 29-4. Điều đáng buồn là em bé với đôi chân dính liền vào nhau chỉ sống sót được khoảng 10 phút.

Bác sĩ Vandana Arya, 35 tuổi, cho biết: “Tôi chưa bao giờ gặp trường hợp này. Chúng tôi từng chứng kiến nhiều ca trẻ sơ sinh biến dạng nhưng đây là tình trạng cực hiếm. Phần trên của em bé hoàn toàn bình thường nhưng thân dưới không phát triển. Hai tay của bé trông cũng giống vây cá, càng khiến trường hợp này hiếm hơn bao giờ".

Bác sĩ Arya nói thêm chứng bệnh hiếm gặp khiến họ không thể xác định được giới tính của đứa trẻ.

img

Em bé tội nghiệp với phần thân dưới biến dạng giống đuôi cá. Ảnh: Cover Asia Press

Em bé tội nghiệp với phần thân dưới biến dạng giống đuôi cá. Ảnh: Cover Asia Press

Căn bệnh Sirenomelia, hay còn gọi là “Hội chứng người cá”, là một loại dị tật đe dọa đến tính mạng khi chân của người bệnh dính liền với nhau trông giống như đuôi cá.

Theo tiến sĩ Lindsey Fitzharris của Trường ĐH Oxford (Anh), hội chứng này xảy ra khi dây rốn không thể hình thành 2 động mạch. Kết quả là bào thai không được cung cấp đủ lượng máu để phát triển phần thân dưới.

Đây là hội chứng cực hiếm, chỉ xảy ra với 1 trên 100.000 bào thai. Tuy nhiên, với các ca song thai, nguy cơ mắc bệnh có thể cao gấp 100 lần.

Tiến sỹ Fitzharris nói: “Bệnh Sirenomelia cực kỳ nghiêm trọng. Chưa có trường hợp nào có thể sống sót với căn bệnh này. Phần lớn trẻ sơ sinh chết trong vòng vài ngày sau khi ra đời do suy thận và bàng quang”.

Trong trường hợp xảy ra ở Ấn Độ, người mẹ trẻ không phát hiện điều gì bất thường trong vòng 30 tuần đầu tiên của thai kỳ. Tuy nhiên, trong những tháng cuối, kết quả siêu âm cho thấy thận của em bé không phát triển.

Đây là trường hợp mắc “Hội chứng người cá” thứ 4 trên thế giới nhưng là ca đầu tiên phát hiện ở Ấn Độ.

“Trong vài trường hợp cực hiếm, có thể tiến hành cấy ghép thận nhưng tỉ lệ sống sót rất thấp” – bác sĩ Arya nói thêm.

Trường hợp sống sót hy hữu

Vào năm 1988, cô bé Tiffany Yorks được tiến hành phẫu thuật tách 2 chân ngay trước sinh nhật 1 tuổi. Sau đó, vì xương chân khá yếu nên cô phải sử dụng nạng và xe lăn để di chuyển.

Cô York là trường hợp mắc bệnh Sirenomelia nhưng vẫn sống sót lâu nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, cô đã qua đời ở tuổi 27 hồi tháng 2 năm nay.

Một cô bé người Peru khác - có biệt danh là "Nàng tiên cá nhỏ" - cũng là một trong những người sống sót hiếm hoi.

Vào năm 2006, một nhóm gồm 8 chuyên gia đã phẫu thuật lần thứ 2 thành công cho bé Milagros Cerron - khi đó mới 2 tuổi. Đến năm 2012, em được tiến hành ghép thận để tái tạo đường tiết niệu.

Nàng tiên cá nhỏ Milagros Cerron. Ảnh: REUTERS
"Nàng tiên cá nhỏ" Milagros Cerron. Ảnh: REUTERS

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo