xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

EU cự tuyệt Ukraine

Thu Hằng

Tại hội nghị quốc tế trợ giúp Ukraine diễn ra ở thủ đô Kiev hôm 28-4, Liên minh châu Âu (EU) đã thông báo gói hỗ trợ trị giá 110 triệu euro cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ukraine, nhằm góp phần hồi phục và phát triển kinh tế của quốc gia lún sâu trong xung đột này.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Poroshenko nhấn mạnh mối đe dọa chiến tranh ở Ukraine, đồng thời tuyên bố chiến sự tại vùng Donbass có thể tái diễn bất cứ lúc nào.

 

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk (trái), Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker (phải) và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko trong cuộc họp báo sau hội nghị tại Kiev  Ảnh: REUTERS

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk (trái), Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker (phải)

và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko trong cuộc họp báo sau hội nghị tại Kiev

Ảnh: REUTERS

 

Tại Hội nghị Thượng đỉnh Ukraine - EU diễn ra một ngày trước đó, ông Poroshenko đặt thời hạn gia nhập EU trong 5 năm tới, đồng thời khẳng định đây là mục tiêu chủ chốt để Kiev tiến hành cải cách và là mục tiêu chính trong “Chiến lược 2020”.

Tuy nhiên, Cao ủy EU phụ trách chính sách láng giềng và mở rộng Johannes Hahn đã dội một gáo nước lạnh khi nói rõ EU không có kế hoạch mở rộng trong vòng ít nhất 10 năm tới nhưng vẫn tiếp tục đàm phán với các nước liên quan.

Cũng tại hội nghị thượng đỉnh nêu trên, các nhà lãnh đạo EU đồng loạt bày tỏ lo ngại về tình trạng vi phạm lệnh ngừng bắnmiền Đông Ukraine song một mực bác bỏ kêu gọi của Kiev về việc cử lực lượng gìn giữ hòa bình có vũ trang tới đây. “Chúng tôi biết kỳ vọng từ phía Ukraine nhưng không thể cử phái bộ quân sự tới” - Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk tuyên bố sau cuộc họp kín với Tổng thống Poroshenko và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker. Dù vậy, ông Tusk cho biết EU sẽ cử phái bộ tới Ukraine đánh giá các nhu cầu dân sự để hỗ trợ nhân đạo cho Kiev.

Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Quân lực Hạ viện Mỹ Mac Thornberry đề xuất gửi 200 triệu USD hỗ trợ quân sự cho Ukraine thay vì 1 tỉ USD như dự kiến ban đầu. Mục đích chính của đề xuất này là hỗ trợ lực lượng vũ trang và an ninh Ukraine về mặt kỹ thuật.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo