Theo Reuters, nhiều nước EU, trong đó có 2 thành viên chủ chốt Pháp và Đức, hiện vẫn giữ lại những thông tin tình báo quan trọng nhất dù cam kết sẵn sàng chia sẻ chúng.
Trong khi đó, Ủy ban châu Âu trong gần 5 năm qua tìm kiếm thỏa thuận về một dự thảo luật cho phép lực lượng an ninh các nước thành viên EU tiếp cận dữ liệu hành khách máy bay. Tuy nhiên, đề xuất này bị cản trở tại Nghị viện châu Âu (EP) do sự phản đối của một số nghị sĩ lo ngại về vấn đề riêng tư.
Dù vậy, vụ tấn công mới nhất nhằm vào “trái tim” châu Âu khiến các bộ trưởng EU giờ đây kêu gọi khẩn cấp thực thi biện pháp trao đổi dữ liệu hành khách máy bay. Ngoài ra, họ còn thúc giục thực hiện tốt hơn những biện pháp đã nhất trí trên nguyên tắc, gồm kiểm soát hiệu quả biên giới, kiểm tra danh tính, ngăn chặn việc sử dụng giấy tờ giả và bán những hóa chất có thể được dùng để chế tạo bom.
Tân Hoa Xã dẫn tuyên bố chung của các bộ trưởng sau cuộc họp ngày 24-3 cho biết vào tháng 6-2016, EU sẽ đưa ra những giải pháp nhằm cải thiện hoạt động thu thập, kiểm tra và kết nối thông tin trong lĩnh vực chống khủng bố.
Cuộc họp trên diễn ra giữa lúc nhà chức trách Bỉ đối mặt chỉ trích mạnh mẽ vì không thể ngăn chặn vụ tấn công Brussels. Trong nỗ lực trấn an dư luận, lực lượng an ninh nước này bắt 7 người trong các cuộc bố ráp ngày 24 và 25-3. Truyền thông Bỉ công bố danh tính 2 nghi phạm mới tham gia vụ khủng bố ở Brussels: Naim al-Hamed, một người Syria 28 tuổi và Mohamed Abrini. Hiện chưa rõ số phận cũng như vai trò của 2 tên này.
Ngoài ra, trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm 25-3, Thủ tướng Bỉ Charles Michel xác nhận nước này đã lên kế hoạch không kích tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong khuôn khổ liên quân do Mỹ đứng đầu. Còn tại Pháp, nhà chức trách hôm 24-3 cho biết đã phá một kế hoạch tấn công mới và bắt một nghi can có tên Reda Kriket.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 25-3 khẳng định không có người Việt nào thương vong trong vụ khủng bố ở Brussels.
Bình luận (0)