Thỏa thuận này ra đời sau gần 6 năm tranh cãi nhưng không đáp ứng được mong muốn của Đức, theo đó, hành vi không công nhận diệt chủng cũng là một tội ác. Tại Đức, việc không thừa nhận vụ thảm sát người Do Thái được xem là tội ác từ năm 1985 và việc sử dụng huy hiệu Đức quốc xã cũng bị cấm.
Một quan chức ngoại giao Pháp nhận định: “Văn bản này có ý nghĩa biểu trưng và chính trị nhiều hơn là mang tính pháp lý”. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh điều quan trọng là toàn bộ 27 nước EU đều có chung một tuyên ngôn chống lại nạn phân biệt chủng tộc.
Sau khi các nguyên tắc mới được thông qua, các nước thành viên EU sẽ có 2 năm để thực hiện quyết định này.
Bình luận (0)