xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

FBI có tân giám đốc

Lục San (AP)

(NLĐO) – Thượng viện Mỹ ngày 29-7 đã nhất trí phê chuẩn ông James Comey làm tân Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI), với tỉ lệ 93-1.

Người duy nhất bỏ phiếu chống là thượng nghị sĩ Cộng hòa Rand Paul, ở bang Kentucky, vì lo ngại việc FBI sử dụng máy bay không người lái bên trong nước Mỹ.

 
img
Tân Giám đốc FBI James Comey. Ảnh: REUTERS
 
Tổng thống (TT) Barack Obama đã đề cử ông Comey, 52 tuổi, hồi tháng 6 năm nay để kế nhiệm ông Robert Mueller, nhân vật sắp sửa nghỉ hưu vào tháng 9 tới sau 12 năm lãnh đạo FBI. Ông Obama nhận xét về ông Comey như sau: “Đối mặt với những mối đe dọa, ông ấy luôn cho thấy cam kết bảo vệ an ninh cũng như các lý tưởng của Mỹ”.
 
Ông Comey từng là nhân vật số 2 ở Bộ Tư pháp Mỹ từ năm 2003 đến 2005 dưới thời TT George Bush và đã được chú ý trong thời gian làm quyền bộ trưởng năm 2004. Trước đó, ông làm công tố viên liên bang suốt 15 năm.
 
Cùng với việc chính quyền TT Obama bị công kích sau khi chương trình theo dõi điện thoại nội địa và các giao tiếp trên Internet của Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) bị tiết lộ, giai đoạn 2004 và những thành tích của ông Comey dưới thời TT Bush đã giúp ông trở thành ứng viên có sức thu hút cho chức vụ đứng đầu FBI.
 
Thượng nghị sĩ Cộng hòa Charles Grassley, thuộc Ủy ban Tư pháp thượng viện, khen ngợi ông Comey và nhận xét ông là sự lựa chọn chính xác.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo