xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Gần 200 người chết trong tai nạn máy bay ở Nigeria

LỤC SAN

Vụ tai nạn xảy ra ở thành phố Lagos - Nigeria. Viên phi công đã báo tin máy bay gặp trục trặc trước khi gặp nạn vài phút

Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan tuyên bố 3 ngày quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ rơi máy bay ở thành phố Lagos hôm 3-6, đồng thời ra lệnh tiến hành cuộc điều tra toàn diện về vụ tai nạn này.

Chiếc máy bay chở khách Boeing MD-83 thuộc Hãng Hàng không Dana Air đã lao xuống một tòa nhà và bốc cháy. Ông Oscar Wason, Giám đốc điều hành của Hãng Dana Air, cho biết hiện trường vụ tai nạn cách đường băng sân bay Murtala Muhammed khoảng 20 km. Toàn bộ 153 người trên máy bay đều tử nạn, hầu hết là người Nigeria. Đại sứ quán Trung Quốc ở Nigeria cho biết có 6 công dân nước này thiệt mạng.

img

Các nhân viên cứu hộ tìm thi thể nạn nhân tại hiện trường máy bay rơi. Ảnh: Reuters

Đài BBC cho biết con số thương vong trên mặt đất có thể không cao do nhiều khả năng các tòa nhà trên không có người. Đài CNN cho biết ít nhất 10 người dưới mặt đất tử vong trong khi Tân Hoa Xã đưa tin 40 người thiệt mạng. Số người chết còn có thể tăng khi các nhân viên cứu hộ tiếp tục tìm kiếm các thi thể nạn nhân bên dưới đống đổ nát của tòa nhà 2 tầng mà máy bay lao xuống. Theo ông Mohammad Sani Sidi, giới chức điều hành tình trạng khẩn cấp, vẫn chưa rõ có bao nhiêu người trong tòa nhà và trên đường phố bên ngoài tòa nhà lúc máy bay rơi.

Một nhóm kỹ sư của Hãng Boeing sẽ đến hiện trường để điều tra vụ tai nạn. Trong khi đó, các đội tìm kiếm và cứu nạn đã tìm thấy hộp đen và chuyển giao cho cảnh sát. Một giới chức hàng không cho biết trước khi xảy ra tai nạn vài phút, viên phi công quốc tịch Mỹ của chiếc máy bay trên đã báo tin rằng máy bay gặp trục trặc.

Theo ông Wason, một số nhân chứng cho rằng dường như máy bay bị trục trặc về động cơ. Theo họ, có tiếng động lớn và sau đó thì máy bay rơi, đuôi chạm mặt đất trước. Anh Femi Green-Adebo, sống cách nơi xảy ra tai nạn vài tòa nhà, kể rằng anh nghe thấy một tiếng nổ lớn và đã cùng bạn bè chạy ra xem. Anh nói: “Chúng tôi cố gắng xem liệu có thể giúp đỡ ai đó không nhưng lửa cháy nóng đến mức chúng tôi không thể tới gần được”.

Chiếc máy bay gặp nạn đã 22 tuổi và được mua của Hãng Hàng không Alaska Airlines. Cứ mỗi 200 giờ bay, nó lại được bảo dưỡng và mới được kiểm tra cách đây 3 ngày.

Như nhiều quốc gia châu Phi, tình trạng an toàn hàng không của Nigeria rất yếu kém. Đây là tai nạn thứ tư trong thập kỷ qua với hơn 100 người tử vong mỗi vụ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo