xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Gần 300 người thương vong do "IS đánh bom" tại Lebanon

H.Bình (Theo Reuters, RT)

(NLĐO) – Ngày 12-11, ít nhất 43 người thiệt mạng và 240 người bị thương trong hai vụ đánh bom liều chết tại ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut của Lebanon.

Nguồn tin an ninh địa phương cho biết hai vụ nổ xảy ra gần như đồng thời và làm rung chuyển khu dân cư và thương mại Borj al-Barajneh ở phía Nam thủ đô, vốn được xem là thành trì của phong trào Hồi giáo Hezbollah.

Theo nguồn tin nhân chứng, vụ nổ đầu tiên xảy ra gần một quán ăn nhỏ trên đường phố chính ở Borj al-Barajneh. Khoảng 7 phút sau, một kẻ tấn công khác đã tự cho nổ tung gần một thánh đường Hồi giáo chính trong khu vực.

 

Địa điểm xảy ra hai vụ nổ nằm cách nhau chỉ khoảng 150 m. Ảnh: AP
Địa điểm xảy ra hai vụ nổ nằm cách nhau chỉ khoảng 150 m. Ảnh: AP

 

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters

 

Truyền thông địa phương đưa tin những kẻ đánh bom liều chết đi bộ. Địa điểm xảy ra hai vụ nổ nằm cách nhau chỉ khoảng 150 m. Vụ nổ cũng làm hư hại mặt tiền của một số cửa hàng trong khu vực, khiến nhiều mảnh kính vỡ và máu vương vãi khắp nơi.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm trong một tuyên bố đăng tải trên mạng Internet ngày 12-11. Chúng nói vụ nổ thứ nhất là bom gài trên xe máy, vụ thứ hai mới là đánh bom tự sát.

Quân đội Lebanon ngay lập tức thiết lập các chốt kiểm soát tại tất cả lối vào khu vực. Trong khi đó, lực lượng an ninh của Hezbollah cũng được đặt trong tình trạng báo động cao. Đây là vụ tấn công đầu tiên trong hơn một năm qua ở một khu vực được coi là thành trì của Hezbollah.

Quân đội cho biết các vụ nổ do hai kẻ đánh bom tự sát thực hiện, đồng thời nói thêm rằng thi thể của kẻ thứ ba - người không thể kích nổ thiết bị - đã được tìm thấy tại hiện trường vụ nổ thứ hai. Thủ tướng Lebanon Tammam Salam tuyên bố quốc tang vào hôm nay (13-11). Trong khi đó, các nhà chức trách địa phương lo ngại sẽ xảy ra nhiều vụ tấn công nữa.

 


Chiếc xe máy bị cho là gài bom. Ảnh: Reuters

Chiếc xe máy bị cho là gài bom. Ảnh: Reuters

 

Nạn nhân bị thương được đưa vào bệnh viện. Ảnh: Reuters
Nạn nhân bị thương được đưa vào bệnh viện. Ảnh: Reuters

 

Nhà Trắng lên án vụ đánh bom kép ngày 12-11, gọi đó là vụ “khủng bố kinh hoàng”. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Ned Price nhấn mạnh những hành động như khủng bố như vậy càng thúc đẩy Washington mau chóng hoàn thành cam kết hỗ trợ chính phủ Lebanon nhằm bảo đảm ổn định, an ninh quốc gia. Tổng thống Pháp Francois Hollande cũng lên án vụ tấn công là “hèn hạ”.

Năm nay, Lebanon bị rung chuyển bởi nhiều vụ nổ và vụ tấn công gần đây nhất đã là vụ đánh bom tại thị trấn Arsal, gần biên giới Syria. Quả bom giấu trong một chiếc xe máy, khiến 6 người thiệt mạng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo