xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giá bán không tin nổi của Charlie Hebdo

LỤC SAN

Nỗi lo sợ bị khủng bố đang bao trùm châu Âu khi các lời đe dọa đánh bom ngày càng tăng

Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố Charlie Hebdo và các giá trị của tờ báo vẫn tồn tại sau khi ấn phẩm phát hành ngày 14-1 bán hết sạch trong vòng vài giờ trên khắp nước Pháp.

Ủng hộ và phản đối

Trong khi hàng triệu tờ có giá chính thức 3 euro hết sạch, ấn phẩm mới của Charlie Hebdo được rao bán trên trang eBay với giá cao ngất. Theo đài CNN, ít nhất có 20 lời quảng cáo bán ấn phẩm Charlie Hebdo mới với giá khoảng 60 - 759 USD trên eBay.

Ở Anh, giá bán báo Charlie Hebdo trên eBay ở mức 1.000 bảng; còn giá bán ở Mỹ được đẩy lên 700 USD, thậm chí có người đã mua một tờ với giá 20.000 USD sau khi “đấu” thắng 116 người khác, theo báo USA Today. Khó tin không kém, đài NBC và báo USA Today cho hay nhiều tập báo Charlie Hebdo (gồm nhiều số khác nhau) được mời chào trên eBay với giá 20.000 euro, 50.000 euro và... 100.000 euro (tương đương 23.500 USD, 60.000 USD và 118.000 USD). Một bản tiếng Ý của số báo mới nhất được chào bán trên eBay tại Mỹ với giá khởi điểm 7.500 USD.

Tổng thống Hollande khẳng định: “Anh có thể giết chết thân xác người ta nhưng không thể giết được ý tưởng của họ” khi đánh giá Charlie Hebdo đã tái sinh trong vòng 1 tuần sau vụ thảm sát. Thế nhưng, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu ngày 15-1 cáo buộc báo chí nổi loạn vì đã đăng lại tranh biếm của Charlie Hebdo. Một ngày trước, theo AP, tòa án TP Diyarbakir ra lệnh cấm truy cập vào các website đăng trang bìa Charlie Hebdo mới nhất.

Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Yalcin Akdogan cũng chỉ trích việc sử dụng hình ảnh tiên tri Mohammed, gọi đó là hành động nổi loạn và khiêu khích. Nhiều nhà lãnh đạo Hồi giáo cũng chỉ trích số báo mới của Charlie Hebdo. Liên minh Các học giả Hồi giáo quốc tế ở Qatar nhận định: “Thật không hợp lý, cũng không khôn ngoan khi công bố phim ảnh công kích nhà tiên tri của đạo Hồi”. Đại giáo sĩ Jerusalem Mohammed Hussein cho rằng trang bìa Charlie Hebdo là một sự sỉ nhục, làm tổn thương gần 2 tỉ tín đồ Hồi giáo khắp thế giới. Tuy nhiên, các lãnh đạo Hồi giáo ở Pháp thúc giục cộng đồng của họ bình tĩnh.

 

Một quầy báo ở Paris treo bảng “Hết báo Charlie Hebdo”Ảnh: REUTERS
Một quầy báo ở Paris treo bảng “Hết báo Charlie Hebdo”Ảnh: REUTERS

 

Châu Âu lo sợ

Trong lúc Taliban ở Afghanistan lên án trang bìa mới của Charlie Hebdo là “vô nhân đạo và ghê tởm”, nỗi lo sợ bị khủng bố đang bao trùm châu Âu khi các lời đe dọa đánh bom ngày càng tăng. Ở Bỉ hôm 14-1, dân cư gần nhà thờ Notre Dame - một trong 12 cộng đồng ở thủ đô Brussels - phải sơ tán vì nhà chức trách phát hiện 1 vali nghi chứa bom trên đường. Ngày hôm trước, người dân nơi này cũng phải sơ tán vì thông tin giả có bom tại 1 trạm xe buýt. Ngày 12-1, cảnh sát Bỉ bắt giữ 1 người dọa đánh bom tòa soạn báo Le Soir, người này tuyên bố hành động thay cho những người không hài lòng về chuyện báo Le Soir đưa tin về vụ tấn công tòa báo Charlie Hebdo.

Kể từ khi xảy ra vụ Charlie Hebdo, các công tố viên Pháp đã khởi tố hơn 50 vụ án hình sự liên quan đến các cáo buộc về khủng bố. Sự ác cảm đối với người nhập cư đang gia tăng bởi dân châu Âu xem những người này là khủng bố tiềm năng. Căng thẳng dâng cao khiến Tổng thống Pháp Francois Hollande phải nhấn mạnh trong bài phát biểu tại Viện Thế giới Ả Rập ở Paris ngày 15-1: “Người Hồi giáo mới là nạn nhân chính của sự cuồng tín và cực đoan”.

Khi lục soát nhà thuê của Amedy Coulibaly, tay súng bắn chết 4 con tin tại siêu thị ở Paris hôm 9-1, cảnh sát phát hiện 1 kho vũ khí loại mới. Ngoài ra, từ ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô này, cảnh sát lần ra manh mối nghi phạm thứ tư, kẻ đã bắn bị thương 1 người đi bộ hôm 7-1. Cảnh sát Paris cho biết có đến 6 thành viên thuộc cùng nhóm khủng bố với Coulibaly có thể còn tự do.

Cùng ngày 15-1, giới chức Bỉ bắt giữ một người đàn ông vì nghi ngờ bán vũ khí cho Coulibaly trong khi nhật báo La Vanguardia (Tây Ban Nha) đưa tin tay súng này có mặt ở Madrid từ ngày 30-12-2014 đến 2-1-2015. Cùng đi với Coulibaly còn 1 người chưa rõ danh tính và cảnh sát đang điều tra xem Coulibaly có đồng bọn ở Tây Ban Nha hay không.

Hayat Boumeddiene, vợ của Coulibaly, cũng có mặt ở Madrid trước các vụ tấn công tại Pháp. Mới đây, tờ Daily Mail (Anh) đưa tin tình báo Thổ Nhĩ Kỳ bao vây 4 khách sạn lớn thuộc chuỗi Bade Otel ở Istanbul để bắt Boumeddiene hôm 5-1 nhưng cô ta đã trả phòng một ngày trước và đi tới biên giới Syria.

Trong khi đó, theo kênh ABC, các chuyên gia chống khủng bố cho biết 1 trong 2 anh em tấn công báo Charlie Hebdo đã nhận được 20.000 USD của Al-Qaeda cách đây 3 năm.

 

Anh - Mỹ cam kết chống khủng bố

Theo đài BBC, khi thăm chính thức nước Mỹ ngày 15 và 16-1, Thủ tướng Anh David Cameron và Tổng thống Barack Obama sẽ thảo luận về tội phạm trên mạng và kinh tế. Trong bài báo viết chung trên tờ The Times trước cuộc gặp ở Washington, 2 nhà lãnh đạo cam kết đánh bại ý thức hệ của chủ nghĩa khủng bố, đồng thời kiên quyết không cho phép ai cấm đoán tự do ngôn luận. Hai vị cho rằng thế giới đã đồng lòng phản ứng trước các vụ tấn công ở Pháp vừa qua.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo